Ảnh: Sốc với cảnh tượng rác thải chất đầy “nóc nhà thế giới” Everest

VOV.VN - Đỉnh Everest vốn được coi là “nóc nhà thế giới”, giờ đã trở thành nơi chứa hàng tấn rác thải bị bỏ lại trong công cuộc chinh phục của các nhà thám hiểm.

Đỉnh Everest, được mệnh danh là "nóc nhà thế giới" với độ cao gần 9.000 m luôn là đích đến của các nhà leo núi hay các nhà thám hiểm, với mong muốn được thử thách bản thân. Ảnh: AFP. 
Ngoài việc thu hút những nhà leo núi, Everest còn là "điểm hội tụ" của hàng tấn rác thải họ bỏ lại sau lưng. Điều này đã làm gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề môi trường. Ảnh: AFP.
Lều, bạt, thiết bị leo núi, bình gas rỗng bị vứt la liệt trên đường đi. Ảnh: AFP. 
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 600 người leo lên Everest, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Dailymail.
Các sông băng tan chảy do toàn cầu ấm lên cũng phơi bày đống rác đã tích tụ trên Everest 65 năm qua. Ảnh: AFP.

Để bảo vệ môi trường, giới chức Nepal đã ra quy định  mỗi nhóm leo núi phải đóng tiền ký quỹ 4.000 USD và sẽ được hoàn lại nếu mỗi người đem xuống núi ít nhất 8kg rác thải. Ảnh: AFP. 
Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết, tháng 5 vừa qua, một nhóm gồm 30 nhân viên môi trường đa dọn dẹp 8,5 tấn rác thải ở sườn phía bắc ngọn núi. Tuy nhiên, các nỗ lực này vẫn chưa đủ. Ảnh: AFP.
Kỹ sư người Mỹ Garry Porter thậm chí còn cân nhắc việc lắp đặt công trình biogas gần các khu cắm trại ở Everest để biến chất thải của các nhà leo núi thành phân bón hữu ích. Ảnh: AFP. 
Các nhà môi trường học lo ngại, ô nhiễm trên đỉnh núi Everest có thể ảnh hưởng tới các nguồn nước ở thung lũng bên dưới. Ảnh: AFP.

Nhà điều hành tour leo núi Asian Trekking cho biết: "Dọn dẹp rác thải tại Everest không phải công việc dễ dàng. Chính phủ cần phải khuyến khích các nhà leo núi dọn dẹp rác thải và thực hiện luật bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn nữa". Ảnh: AFP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái xa xứ với dự án xử lý rác thải ở Việt Nam
Cô gái xa xứ với dự án xử lý rác thải ở Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù thời gian sống ở Pháp và Nga còn dài hơn ở quê hương, nhưng Mai Linh vẫn khẳng định: trước hết, tôi chính là người Việt Nam

Cô gái xa xứ với dự án xử lý rác thải ở Việt Nam

Cô gái xa xứ với dự án xử lý rác thải ở Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù thời gian sống ở Pháp và Nga còn dài hơn ở quê hương, nhưng Mai Linh vẫn khẳng định: trước hết, tôi chính là người Việt Nam

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam
Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Các đối tượng đổ trộm rác thải trên đại lộ Thăng Long khiến hai bên đường dần trở thành bãi rác, từ chất thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt...

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Các đối tượng đổ trộm rác thải trên đại lộ Thăng Long khiến hai bên đường dần trở thành bãi rác, từ chất thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt...

Sau mưa lớn, hồ Công viên Thống Nhất ngập rác thải
Sau mưa lớn, hồ Công viên Thống Nhất ngập rác thải

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài từ 19h30 ngày 12/5 đến 2h hôm sau, khiến Hà Nội ngập chìm trong nước, buộc phải mở cửa phai hồ đề chống úng ngập

Sau mưa lớn, hồ Công viên Thống Nhất ngập rác thải

Sau mưa lớn, hồ Công viên Thống Nhất ngập rác thải

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài từ 19h30 ngày 12/5 đến 2h hôm sau, khiến Hà Nội ngập chìm trong nước, buộc phải mở cửa phai hồ đề chống úng ngập

Cuộc sống khắc nghiệt ở bãi đào vàng trên nóc nhà thế giới
Cuộc sống khắc nghiệt ở bãi đào vàng trên nóc nhà thế giới

VOV.VN - Ở độ cao 5.000m thuộc dãy Andes, Peru, bãi đào vàng La Rinconada quy tụ vô vàn lao động bất hợp pháp, làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Cuộc sống khắc nghiệt ở bãi đào vàng trên nóc nhà thế giới

Cuộc sống khắc nghiệt ở bãi đào vàng trên nóc nhà thế giới

VOV.VN - Ở độ cao 5.000m thuộc dãy Andes, Peru, bãi đào vàng La Rinconada quy tụ vô vàn lao động bất hợp pháp, làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô
Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

VOV.VN - Những điểm dừng xe buýt ở Hà Nội bỗng chốc trở thành điểm xả rác, bãi tập kết rác thải.

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

VOV.VN - Những điểm dừng xe buýt ở Hà Nội bỗng chốc trở thành điểm xả rác, bãi tập kết rác thải.