Ảnh: Tàu Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu Ukraine “xâm phạm lãnh hải“

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine khởi phát vào ngày 25/11 khi Moscow cố gắng chặn ba tàu của Kiev vượt qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov.

Hải quân Ukraine đã cáo buộc Nga bắt giữ ba chiếc tàu của nước này ngoài khơi bán đảo Crimea. Ảnh: TASS.

Vụ việc xảy ra tại Eo biển Kerch, một dải hẹp phân tách giữa Bán đảo Crimea và Nga. Ảnh: Madhouse News
Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga đã nổ súng vào các tàu này khiến ít nhất 6 thủy thủ bị thương. Ảnh: TASS.

Phía Nga xác nhận thông tin bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine và sử dụng vũ khi để ngăn các tàu này. Ảnh: Dailymail.

Hai máy bay chiến đấu của Nga được điều đến khu vực xảy ra va chạm. Một tàu hàng cỡ lớn được đặt dưới chân cầu tại eo biển Kerch, chặn lối vào Biển Azov. Ảnh: Reuters.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, phía Nga buộc phải phong tỏa khu vực này vì các tàu của hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga và  cố thực hiện hành vi bất hợp pháp. Ảnh: TASS.

Tuyên bố của FSB cho biết: “Vào lúc 19h (giờ Moscow), ba chiếc tàu của Hải quân Ukraine là Berdyansk, Nikopol và Yani Kapu đã tiến hành những hoạt động bất hợp pháp tại vùng lãnh hải của Nga”.

FSB cho biết các tàu Hải quân Ukraine hướng tới Crimea nhưng không có tín hiệu xin phép tiến vào nào. Ảnh: RT.
 Phía Nga cũng nhấn mạnh những con tàu này tiến hành các hành động nguy hiểm và không tuân theo những hướng dẫn hợp pháp từ phía Nga. Ảnh: TASS.

Ngay sau vụ việc, nhiều người biểu tình đã tập trung trước đại sứ quán Nga ở Kiev để phản đối. Ảnh: Reuters.
Lực lượng an ninh đang tuần tra lối vào đại sứ quán Nga, ngăn chặn nguy cơ biểu tình bùng phát thành các vụ bạo lực. Ảnh: Reuters. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc
Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn nắm trong tay công nghệ của Ukraine trong khi quốc gia Đông Âu này cần tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn nắm trong tay công nghệ của Ukraine trong khi quốc gia Đông Âu này cần tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Ukraine nói bắn hạ máy bay không người lái do Nga chế tạo ở Donbass
Ukraine nói bắn hạ máy bay không người lái do Nga chế tạo ở Donbass

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/11 tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 tại khu vực Donbass phía Đông nước này.

Ukraine nói bắn hạ máy bay không người lái do Nga chế tạo ở Donbass

Ukraine nói bắn hạ máy bay không người lái do Nga chế tạo ở Donbass

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/11 tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 tại khu vực Donbass phía Đông nước này.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine
Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.

Ukraine đề xuất thiết quân luật sau va chạm với hải quân Nga
Ukraine đề xuất thiết quân luật sau va chạm với hải quân Nga

VOV.VN - Hôm 25/11, Nga cáo buộc Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi 3 tàu hải quân của nước này đi vào vùng biển của họ ngoài khơi Crimea.

Ukraine đề xuất thiết quân luật sau va chạm với hải quân Nga

Ukraine đề xuất thiết quân luật sau va chạm với hải quân Nga

VOV.VN - Hôm 25/11, Nga cáo buộc Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi 3 tàu hải quân của nước này đi vào vùng biển của họ ngoài khơi Crimea.