Anh thành lập đơn vị phản ứng nhanh chống bạo loạn

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Anh cho biết sẽ thành lập một lực lượng cảnh sát mới cho phép “phản ứng nhanh” trước tình trạng bạo loạn gia tăng ở nhiều thành phố trên cả nước sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport 4 ngày trước đó (29/7) khiến 3 bé gái thiệt mạng và nhiều trẻ khác trong tình trạng nguy kịch.

Sau cuộc họp với các bộ trưởng và cảnh sát trưởng, Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ lập đơn vị cảnh sát quốc gia phản ứng nhanh chống bạo loạn nhằm ứng phó tình trạng bạo loạn ngày một gia tăng tại nhiều thành phố lớn ở nước này, đồng thời khẳng định chính phủ ủng hộ và đảm bảo cảnh sát có đủ quyền hạn để xử lý các hành vi gây rối bạo lực.

Cũng trong cuộc họp chiều 1/8 này, ông Starmer một lần nữa nhấn mạnh những vụ bao loạn gần đây trên cả nước không phải là hành vi biểu tình hợp pháp và đang cổ xúy cho các hành động phạm pháp cũng như “rối loạn bạo lực”.

Người đứng đầu Chính phủ Anh mô tả những kẻ đứng sau các vụ bạo loạn là “băng đảng côn đồ”, được thúc đẩy bởi “sự căm thù cực đoan của cánh hữu”, vốn đã gia tăng trong những ngày gần đây sau cái chết của ba bé gái trong vụ tấn công bằng dao. Ông Starmer cũng cảnh báo các công ty truyền thông xã hội rằng kích động bạo lực trực tuyến cũng là phạm tội.

“Tôi cũng muốn nói với các công ty truyền thông xã hội lớn và những người điều hành chúng rằng, bạo lực rõ ràng đang được kích động trực tuyến. Đó cũng là một tội ác. Điều này đang xảy ra trên các nền tảng của các bạn và luật pháp phải được thực thi ở mọi nơi”.

Trước đó trong đêm 31/7, hơn một trăm người đã bị bắt giữ ở Thủ đô London của nước Anh vì các hành vi gây rối bạo lực và vi phạm quy định về biểu tình. Đám đông mất kiểm soát đã đụng độ, ném chai lọ vào cảnh sát và ném pháo sáng vào tượng Thủ tướng Winston Churchill ở Quảng trường Parliament ở trung tâm London.

Hàng chục người khác cũng bị bắt tại các thành phố lớn ở Anh như Hartlepool, Manchester và Aldershot sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa trở nên bạo lực dưới sự kích động của các phần tử cực hữu. Các cuộc đụng độ đã khiến hơn 50 cảnh sát bị thương.  

Liên quan đến vụ đâm dao, tòa án Anh đã quyết định công bố danh tính của nghi phạm, đó là một nam thanh niên gốc Rwanda, 17 tuổi được biết đến với cái tên Axel Muganwa Rudakubana. Các hạn chế nêu danh tính trẻ vị thành niên trước đó được tòa gỡ bỏ do nghi phạm sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 7/8 tới.    

Nghi phạm ra hầu tòa vào ngày hôm qua (1/8) và hiện bị giam tại trại giam dành cho thanh thiếu niên. Rudakubana bị buộc 3 tội danh giết người, 10 tội danh cố ý giết người và một tội danh sở hữu vật sắc nhọn. Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Tòa án Liverpool Crown.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn ở Anh sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng
Bạo loạn ở Anh sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Đêm 30/7 (theo giờ địa phương), bạo loạn đã xảy ra ở thị trấn Southport, cách thành phố Liverpool 20km về phía Bắc, Vương quốc Anh, liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó khiến ít nhất 3 trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Bạo loạn ở Anh sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng

Bạo loạn ở Anh sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Đêm 30/7 (theo giờ địa phương), bạo loạn đã xảy ra ở thị trấn Southport, cách thành phố Liverpool 20km về phía Bắc, Vương quốc Anh, liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó khiến ít nhất 3 trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tấn công bằng dao ở Anh, ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương
Tấn công bằng dao ở Anh, ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương

VOV.VN - Ngày 29/7, một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra ở thị trấn Southport, Vương quốc Anh, khiến ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Tấn công bằng dao ở Anh, ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương

Tấn công bằng dao ở Anh, ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương

VOV.VN - Ngày 29/7, một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra ở thị trấn Southport, Vương quốc Anh, khiến ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người khác bị thương.