Anh thêm Ấn Độ vào "danh sách đỏ" phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Biện pháp này được áp dụng sau khi ngành y tế Anh ghi nhận 103 ca dương tính với biến chủng của virus SARS-CoV-2 từng xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ.

Nước Anh ngày 19/4 đã thêm Ấn Độ vào "Danh sách đỏ" để áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Biện pháp này được áp dụng sau khi ngành y tế Anh ghi nhận 103 ca dương tính với biến chủng của virus SARS-CoV-2 từng xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ.

Phát biểu trước Quốc hội nước này, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đã triển khai phân tích về biến chủng mới này và cho phép các quốc gia khác tiếp cận thông tin giải mã bộ gen của nó nhằm giám sát tình hình dịch bệnh.

“Trên cơ sở các biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng quan trọng là thêm Ấn Độ vào "danh sách đỏ". Điều này có nghĩa là bất kỳ ai không phải là người cư trú tại Vương quốc Anh và Ireland hoặc là công dân Anh đều không thể nhập cảnh vào Anh nếu họ đã ở Ấn Độ trong 10 ngày trước đó.” Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói.

Đối với người cư trú tại Anh và Ireland cùng các công dân Anh từng ở Ấn Độ trong vòng 10 ngày trước chuyến đi, họ sẽ cần phải hoàn thành cách ly tại khách sạn trong vòng 10 ngày kể từ khi nhập cảnh. Các biện pháp mới này có hiệu lực từ thứ Sáu ngày 23/4.

Giải thích về quyết định xếp Ấn Độ vào "danh sách đỏ", Đại sứ quán Anh tại Ấn Độ cho biết các biện pháp nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của các biến chủng virus SARS-CoV-2 và bảo vệ những đối tượng dễ nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc
Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc một mặt theo dõi chặt chẽ loại virus biến thể mới, mặt khác đang đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng.

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc một mặt theo dõi chặt chẽ loại virus biến thể mới, mặt khác đang đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 
Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Ấn Độ đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19
Ấn Độ đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19 khi nhu cầu tiêm chủng trong nước tăng vọt, khiến năng lực cung cấp vaccine cho nước ngoài bị mất cân bằng.

Ấn Độ đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19

Ấn Độ đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt vaccine Covid-19 khi nhu cầu tiêm chủng trong nước tăng vọt, khiến năng lực cung cấp vaccine cho nước ngoài bị mất cân bằng.