Anh thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng xanh với Indonesia, Việt Nam, Philippines

VOV.VN - Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác về các dự án cơ sở hạ tầng xanh tại Việt Nam, Indonesia, Philippines và một số quốc gia ASEAN khác.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Anh James Cleverly khi có chuyến công du đến châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore trong tuần này.

Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng bền vững như năng lượng tái tạo, giao thông sạch hoặc cơ sở hạ tầng đô thị ở các nước ASEAN là ưu tiên của chính phủ Anh nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Anh và các đối tác khu vực. Gần đây Anh và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng ký kết biên bản ghi nhớ  xây dựng quỹ tín thác trị giá 107 triệu bảng Anh (khoảng 134 triệu USD) nhằm hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN trong việc mở rộng quy mô tài chính xanh và chuyển sang phát triển phát thải thấp, chống chịu với khí hậu.

Trong chuyến thăm tới khu vực châu Á trong tuần này, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng cho biết: "Chính phủ Anh có ý định dành 542,3 triệu USA thông qua Quỹ đầu tư phát triển Anh cho khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương trong 5 năm tới. Chúng tôi sẽ  hợp tác với các đối tác công tư trong khu vực để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng xanh chất lượng tại Indonesia, Việt Nam, Philippines, Campuchia và Lào”.

Các quốc gia ASEAN đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với các nước khác trên thế giới. Tăng trưởng carbon cao, khai thác cạn kiệt tài nguyên đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm, phá hủy môi trường thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Do đó các nước ASEAN đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững hơn, trong đó tài chính xanh là một nhu cầu cấp thiết. 

Ngoại trưởng Indonesia Retno Maurdi mới đây khẳng định, ASEAN cam kết mạnh mẽ để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu. Để đạt được tầm nhìn này, ASEAN cần đầu tư xanh trị giá 3.000 tỷ USD cho đến năm 2030. Bà cũng khẳng định Quỹ tín thác Xúc tác Tài chính xanh ASEAN (ACGF) - Vương quốc Anh sẽ là một khởi đầu tốt để thúc đẩy quan hệ đối tác trong nền kinh tế xanh khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khơi thông luồng xanh du lịch - Động lực tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch
Khơi thông luồng xanh du lịch - Động lực tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch

VOV.VN - Ngày du lịch thế giới năm nay (27/9) có chủ đề “Du lịch vì sự phát triển toàn diện”, nhấn mạnh ưu tiên khôi phục ngành công nghiệp không khói làm động lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Khơi thông luồng xanh du lịch - Động lực tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch

Khơi thông luồng xanh du lịch - Động lực tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch

VOV.VN - Ngày du lịch thế giới năm nay (27/9) có chủ đề “Du lịch vì sự phát triển toàn diện”, nhấn mạnh ưu tiên khôi phục ngành công nghiệp không khói làm động lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Du lịch Quảng Bình thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh
Du lịch Quảng Bình thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh

VOV.VN - Khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe... Quảng Bình cần chuyển đổi số trong phát triển du lịch, trong đó đáng lưu ý là vấn đề du lịch thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh.

Du lịch Quảng Bình thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh

Du lịch Quảng Bình thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh

VOV.VN - Khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe... Quảng Bình cần chuyển đổi số trong phát triển du lịch, trong đó đáng lưu ý là vấn đề du lịch thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh.

Lãnh đạo Việt Nam và hơn 40 nước sẽ tham dự Diễn đàn quốc tế về tăng trưởng xanh
Lãnh đạo Việt Nam và hơn 40 nước sẽ tham dự Diễn đàn quốc tế về tăng trưởng xanh

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (gọi tắt là P4G) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến ngày 30-31/5/2021.

Lãnh đạo Việt Nam và hơn 40 nước sẽ tham dự Diễn đàn quốc tế về tăng trưởng xanh

Lãnh đạo Việt Nam và hơn 40 nước sẽ tham dự Diễn đàn quốc tế về tăng trưởng xanh

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (gọi tắt là P4G) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến ngày 30-31/5/2021.

Tăng trưởng xanh hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế
Tăng trưởng xanh hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế

VOV.VN - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giúp tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế, giảm tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài...

Tăng trưởng xanh hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế

Tăng trưởng xanh hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế

VOV.VN - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giúp tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế, giảm tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài...

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030
Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) theo hình thức trực tuyến.