Du lịch Quảng Bình thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh

VOV.VN - Khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe... Quảng Bình cần chuyển đổi số trong phát triển du lịch, trong đó đáng lưu ý là vấn đề du lịch thích ứng theo hướng tăng trưởng xanh.

3 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Bình đón hơn 145.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 812 tỷ đồng. Riêng trong tháng 1 và tháng 2, lượng khách du lịch đến với Quảng Bình có xu hướng tăng so với năm 2021. Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong năm 2022. 

Tại hội thảo “Du lịch Quảng Bình: Thích ứng mới – Vận hội mới” do tỉnh Quảng Bình tổ chức mới đây, nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch nêu lên các giải pháp phát triển du lịch trong “tình hình mới, thích ứng mới” và việc thu hút du khách.

TS Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, để kích cầu du lịch thích ứng mới, tỉnh Quảng Bình cần phải thay đổi, làm mới các sản phẩm du lịch nhằm khẳng định thương hiệu "Quảng Bình - điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt". Địa phương cần xây dựng kế hoạch phát triển ngành du lịch theo chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Quảng Bình phải đánh giá đầy đủ tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh; lựa chọn mô hình phát triển, thực hiện các giải pháp phát triển phù hợp với thực tiễn tại địa phương: “Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là du lịch bền vững, đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu: Tăng trưởng du lịch nhanh, ổn định đảm bảo chất lượng hiệu quả; bảo vệ được tài nguyên môi trường, sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu và giải quyết tốt các vấn đề kinh tế xã hội, đảm bảo hài hòa các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Phát triển xanh trong du lịch góp phần thúc đấy việc hình thành kinh tế xanh”.

Hiện nay, khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, du lịch xanh, du lịch sinh thái, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe... Theo ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thì ngành du lịch tỉnh Quảng Bình cần nhanh chóng khôi phục và phát triển thích ứng với các nhu cầu, xu hướng du lịch mới.

“Làm tốt các nội dung để đón khách nội địa, lan tỏa và thu hút khách quốc tế đến với những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, các di tích, di sản sẵn có. Biến các di tích, di sản đó trở thành tài nguyên để phát triển du lịch. Từ tài nguyên phát triển du lịch trở thành tài nguyên của sản phẩm, hàng hóa của văn hóa, từng bước đi theo tiến trình phát triển du lịch” - ông Phạm Văn Thủy cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình thu hút du khách bằng du lịch khám phá và trải nghiệm
Quảng Bình thu hút du khách bằng du lịch khám phá và trải nghiệm

VOV.VN - Dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 33.000 lượt khách tham quan. Kích cầu du lịch, tỉnh này đang triển khai nhiều chương trình mới lạ, khởi động nhiều tour tuyến mới hấp dẫn, trong đó du lịch khám phá và trải nghiệm thu hút rất đông du khách.

Quảng Bình thu hút du khách bằng du lịch khám phá và trải nghiệm

Quảng Bình thu hút du khách bằng du lịch khám phá và trải nghiệm

VOV.VN - Dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 33.000 lượt khách tham quan. Kích cầu du lịch, tỉnh này đang triển khai nhiều chương trình mới lạ, khởi động nhiều tour tuyến mới hấp dẫn, trong đó du lịch khám phá và trải nghiệm thu hút rất đông du khách.

Quảng Bình đón đoàn phim quốc tế nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch
Quảng Bình đón đoàn phim quốc tế nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch

VOV.VN - Quảng Bình đón đoàn làm phim về cảnh đẹp thiên nhiên thuộc BBC Landmark Natural History Series để thực hiện chương trình quảng bá điểm đến, xúc tiến thị trường và chuẩn bị cho việc đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Quảng Bình đón đoàn phim quốc tế nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch

Quảng Bình đón đoàn phim quốc tế nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch

VOV.VN - Quảng Bình đón đoàn làm phim về cảnh đẹp thiên nhiên thuộc BBC Landmark Natural History Series để thực hiện chương trình quảng bá điểm đến, xúc tiến thị trường và chuẩn bị cho việc đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022
Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022

VOV.VN - Sáng nay, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 diễn ra tại TP. HCM là hình thức xúc tiến đầu tư mới mẻ, lần đầu tiên được tỉnh Quảng Bình thực hiện.

Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022

Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022

VOV.VN - Sáng nay, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 diễn ra tại TP. HCM là hình thức xúc tiến đầu tư mới mẻ, lần đầu tiên được tỉnh Quảng Bình thực hiện.