Anh tung bằng chứng cáo buộc Huawei có liên quan tới chính phủ Trung Quốc

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng Anh bố trích dẫn các báo cáo chứng minh mô hình hoạt động của Tập đoàn Huawei có liên hệ với Chính phủ Trung Quốc.

Hội đồng Quốc phòng Anh mới đây tuyên bố có bằng chứng rõ ràng về sự kết hợp giữa tập đoàn công nghệ Huawei và Chính phủ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi liên minh quốc tế đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Theo đó, tuyên bố trích dẫn các báo cáo chứng minh mô hình hoạt động của Tập đoàn Huawei có liên hệ với Chính phủ Trung Quốc, cũng như nhận trợ cấp của quốc gia này. Chi tiết các bằng chứng hiện chưa được công bố.

 Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood khẳng định, bảo vệ người dân và giữ gìn an ninh quốc gia là trách nhiệm hàng đầu của Chính phủ Anh. Do vậy, quốc gia này quyết định loại bỏ các thiết bị của tập đoàn Huawei khỏi mạng lưới 5G, sớm nhất là vào năm 2025. Ông đồng thời kêu gọi phương Tây phải khẩn trương đoàn kết để đối phó với sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Phản ứng trước cáo buộc này, tập đoàn Huawei cho biết báo cáo của Chính phủ Anh là vô căn cứ, thiếu độ tin cậy và được xây dựng dựa trên quan điểm cá nhân.

Kể từ năm 2019, Tập đoàn Huawei đã bị liệt vào “danh sách đen” của Mỹ với cáo buộc có liên quan đến các cơ quan quân sự và tình báo của Trung Quốc. Đồng thời, Chính phủ Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia khác không sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị của Huawei trong việc xây dựng hệ thống mạng không dây 5G, bất chấp sự phản đối và nỗ lực chứng minh độc lập của Tập đoàn Huawei với Chính phủ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công ty Nhật Bản yêu cầu Mỹ chấp thuận để bán linh kiện cho Huawei
Nhiều công ty Nhật Bản yêu cầu Mỹ chấp thuận để bán linh kiện cho Huawei

VOV.VN - Nhiều Công ty công nghệ lớn của Nhật Bản đã gửi thử yêu cầu Chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép bán linh kiện điện tử cho Huawei.

Nhiều công ty Nhật Bản yêu cầu Mỹ chấp thuận để bán linh kiện cho Huawei

Nhiều công ty Nhật Bản yêu cầu Mỹ chấp thuận để bán linh kiện cho Huawei

VOV.VN - Nhiều Công ty công nghệ lớn của Nhật Bản đã gửi thử yêu cầu Chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép bán linh kiện điện tử cho Huawei.

Vụ cháy nhà máy Huawei: Đã có 3 người tử vong
Vụ cháy nhà máy Huawei: Đã có 3 người tử vong

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa cho biết, ba người được tìm thấy đã chết trong tòa nhà là người của công ty Hoa-uây và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Vụ cháy nhà máy Huawei: Đã có 3 người tử vong

Vụ cháy nhà máy Huawei: Đã có 3 người tử vong

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa cho biết, ba người được tìm thấy đã chết trong tòa nhà là người của công ty Hoa-uây và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ
Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Mảng sản xuất smartphone của Huawei đang có nguy cơ bị tê liệt vì lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với hậu quả trước mắt là giảm hơn 70% sản lượng năm 2021.

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Mảng sản xuất smartphone của Huawei đang có nguy cơ bị tê liệt vì lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với hậu quả trước mắt là giảm hơn 70% sản lượng năm 2021.