Anh và 35 quốc gia sẽ bàn giải pháp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
VOV.VN - Chính phủ Anh hôm 1/4 thông báo sẽ tổ chức hội nghị quốc tế với khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng Trung Đông.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Keir Starmer cho biết, Vương quốc Anh sẽ chủ trì Hội nghị quốc tế về eo biển Hormuz trong tuần này, với sự tham gia của 35 quốc gia, trong đó có nhiều đối tác châu Âu và các nền kinh tế lớn. Mục tiêu của cuộc họp là xây dựng một cách tiếp cận phối hợp nhằm khôi phục tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại và nối lại dòng chảy của các nguồn cung thiết yếu như dầu mỏ và khí đốt.
Đáng chú ý, việc Mỹ không tham gia khuôn khổ đối thoại lần này đã phản ánh những khác biệt nhất định trong cách tiếp cận giữa các đồng minh phương Tây đối với cuộc khủng hoảng. Sáng kiến do Anh khởi xướng hướng tới việc tập hợp các quốc gia ủng hộ một giải pháp mang tính điều phối và giảm leo thang.
Thời gian gần đây, tình hình tại eo biển Hormuz được xem là một trong những yếu tố tạo ra thách thức lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Việc hàng nghìn tàu thuyền bị đình trệ đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời khiến giá dầu tăng mạnh và kéo theo áp lực lạm phát lan rộng tại nhiều nền kinh tế.
Trong bối cảnh đó, London nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là giải pháp ngoại giao và hợp tác đa phương. Chính phủ Anh cho rằng việc can dự quân sự ở thời điểm hiện tại có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng, do đó các phương án như hộ tống tàu hay rà phá thủy lôi chỉ được cân nhắc cho giai đoạn hậu xung đột.
Theo giới phân tích, việc Anh chủ trì một Hội nghị quốc tế, với sự tham gia của 35 quốc gia cho thấy London đang chủ động nâng cao vai trò trong điều phối các vấn đề an ninh quốc tế, đồng thời phản ánh cách tiếp cận linh hoạt, tự chủ hơn của châu Âu trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.