Ảnh vệ tinh về căn cứ chứa bom lượn của Nga sau cuộc không kích của Ukraine

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thiệt hại tại một căn cứ không quân của Nga sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào tháng trước.

Ukraine đã sử dụng các UAV tầm xa trong cuộc tấn công ngày 22/8 ở sân bay Marinovka thuộc vùng Volgograd của Nga, nơi được dùng để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công trên tiền tuyến.

Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã nhận định với Business Insider vào thời điểm đó rằng, cuộc tấn công đã phá hủy các nhà kho chứa nhiên liệu, đạn dược và bom lượn. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực tế vẫn chưa rõ ràng. Ngày 9/9, gần 3 tuần sau cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một cập nhật tình báo rằng Ukraine đã gây ra "thiệt hại trên diện rộng đối với các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị quan trọng" tại Marinovka.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc tấn công đã phá hủy 4 nơi trú ẩn của chiến đấu cơ và làm hư hại 3 nơi khác. Nó cũng phá hủy một mái che radar (lớp bảo vệ cho thiết bị radar), các tòa nhà hỗ trợ và các nhà kho. Anh đã công bố các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp từ ngày 19/8, 3 ngày trước cuộc tấn công và ngày 24/8, 2 ngày sau cuộc tấn công, cho thấy thiệt hại nghiêm trọng tại Marinovka. Phía Nga hiện chưa có phản hồi về thông tin này.

"SBU tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào các sân bay mà đối phương sử dụng để tấn công Ukraine", SBU thông báo. 

Ukraine đã bị cấm sử dụng các tên lửa do phương Tây sản xuất để tấn công Nga, vì thế nước này dựa vào các UAV tầm xa sản xuất nội địa để nhắm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Moscow.

Kiev đã cố gắng hạn chế mối đe dọa từ bom lượn của Nga trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm vào các sân bay của Moscow. Bom lượn là bom thông thường được trang bị các thiết bị đặc biệt, biến chúng thành bom dẫn đường chính xác. Chúng rất khó để đánh chặn bởi thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và di chuyển theo quỹ đạo không phải đạn đạo. Nga đã sử dụng các vũ khí sát thương này để gây tổn thất đáng kể cho các thành phố và vị trí của quân đội Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/8 cho biết Nga đã sử dụng hơn 800 quả bom lượn chỉ trong 1 tuần. Ông cho rằng hành động này chỉ có thể dừng lại bằng một cách, đó là tấn công các sân bay quân sự, căn cứ và các cơ sở hậu cần của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dội bom san phẳng trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Kharkov
Nga dội bom san phẳng trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Kharkov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/9 tuyên bố, lực lượng không quân của nước này đã tấn công và phá hủy một trung tâm chỉ hủy Ukraine tại Kharkov.

Nga dội bom san phẳng trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Kharkov

Nga dội bom san phẳng trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Kharkov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/9 tuyên bố, lực lượng không quân của nước này đã tấn công và phá hủy một trung tâm chỉ hủy Ukraine tại Kharkov.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/9: Su-34 Nga dội bom diệt điểm quân Ukraine ở Kursk
Toàn cảnh quốc tế sáng 10/9: Su-34 Nga dội bom diệt điểm quân Ukraine ở Kursk

VOV.VN - Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã tấn công điểm tập kết lực lượng và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/9: Su-34 Nga dội bom diệt điểm quân Ukraine ở Kursk

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/9: Su-34 Nga dội bom diệt điểm quân Ukraine ở Kursk

VOV.VN - Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã tấn công điểm tập kết lực lượng và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh sập tuyến tiếp tế của Nga tại Kursk
Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh sập tuyến tiếp tế của Nga tại Kursk

VOV.VN - Sau khi phát động cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã chiếm gần 1.300km2 lãnh thổ. Các lực lượng Ukraine cũng tăng cường sử dụng chiến thuật hiểm hóc nhằm phá vỡ các tuyến đường sắt vốn được Nga sử dụng để vận chuyển binh sỹ và vật tư, trang thiết bị.

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh sập tuyến tiếp tế của Nga tại Kursk

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh sập tuyến tiếp tế của Nga tại Kursk

VOV.VN - Sau khi phát động cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã chiếm gần 1.300km2 lãnh thổ. Các lực lượng Ukraine cũng tăng cường sử dụng chiến thuật hiểm hóc nhằm phá vỡ các tuyến đường sắt vốn được Nga sử dụng để vận chuyển binh sỹ và vật tư, trang thiết bị.