Ảnh:70 năm nhà nước Israel– Dân tộc Do Thái quyết không để bị hủy diệt

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, dù dân tộc Do Thái bị lưu lạc khắp nơi, họ vẫn không chịu bị diệt vong và vẫn trung thành với tư tưởng Zion.

Các bộ trưởng nội các của nhà nước Israel thành lập vào ngày 14/5/1948, xuất hiện tại một nghi lễ ở Bảo tàng Nghệ thuật Tel Aviv, đánh dấu sự ra đời của một nhà nước mới.
Người tị nạn Arab di tản khỏi Palestine. Trong ảnh, họ đang trên đường Lebanon vào ngày 4/11/1948. Khoảng  750.000 người Arab chạy trốn hoặc thay đổi chỗ ở do hậu quả của Nội chiến 1947-1948 và cuộc chiến Arab-Israel vào năm 1948.
Adolf Eichmann – cựu sĩ quan Gestapo (mật vụ phát xít Đức) bị xét xử tại Jerusalem vào ngày 8/8/1961 vì các tội ác trong Thế chiến 2. Y đang ghi chú các điểm trong bản án đối với y.
Một đơn vị quân sự Israel di chuyển trên Cao nguyên Golan vào ngày 11/6/1967 trong cuộc chiến 7 ngày giữa Israel và các nước Arab (ảnh: AFP).
Hai mẹ con người Israel ôm nhau xúc động khi người con gái tới được sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv sau khi lính dù Israel giải cứu cô và các con tin trên một chiếc máy bay của hãng Air Fracne ở sân bay Entebbe của Uganda vào hôm 4/7/1976.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton chủ trì nghi lễ ký kết hiệp định hòa bình 1993 giữa Israel và Palestine ở khu vực Nhà Trắng, giữa Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin (trái) và Chủ tịch PLO Yasser Arafat (phải).
Binh sĩ Israel khiêng linh cữu Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin vào ngày 6/11/1995. Ông Rabin nổi tiếng trong việc hòa giải xung đột giữa Israel và Palestine, và ông đã bị ám sát.
Hình ảnh ngày nay của Tel Aviv, một thành phố quan trọng và năng động của Israel (ảnh: Lonely Planet).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đẹp 7 địa danh ở Jerusalem vừa được Mỹ công nhận là thủ đô Israel
Cảnh đẹp 7 địa danh ở Jerusalem vừa được Mỹ công nhận là thủ đô Israel

VOV.VN - Jerusalem là 1 thánh địa độc nhất vô nhị trên thế giới, nơi liên quan tới cả 3 tôn giáo - Kitô, Hồi và Do Thái. Thành phố cũng có nhiều cảnh đẹp.

Cảnh đẹp 7 địa danh ở Jerusalem vừa được Mỹ công nhận là thủ đô Israel

Cảnh đẹp 7 địa danh ở Jerusalem vừa được Mỹ công nhận là thủ đô Israel

VOV.VN - Jerusalem là 1 thánh địa độc nhất vô nhị trên thế giới, nơi liên quan tới cả 3 tôn giáo - Kitô, Hồi và Do Thái. Thành phố cũng có nhiều cảnh đẹp.

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel
Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

VOV.VN - Lãnh tụ Stalin vào năm 1947 nhiệt tình ủng hộ việc thành lập Israel, với hy vọng nhà nước Do Thái sẽ là đồng minh của Liên Xô ở vùng Trung Đông.

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

VOV.VN - Lãnh tụ Stalin vào năm 1947 nhiệt tình ủng hộ việc thành lập Israel, với hy vọng nhà nước Do Thái sẽ là đồng minh của Liên Xô ở vùng Trung Đông.