Áo sẵn sàng giúp Czech giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga

VOV.VN - Với thế mạnh là một trong những nước có khả năng lưu trữ khí đốt lớn nhất ở EU, Áo sẵn sang giúp đỡ Czech trong lộ trình giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Áo sẵn sàng hỗ trợ việc mở rộng công suất của đường ống TAL (Transalpine Oil Pipeline) nhằm giúp Czech có đủ công suất trong trường hợp không thể sử dụng dầu từ Nga. Đây là một trong những điểm nhấn trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Petr Fiala và người đồng cấp Áo Can Karl Nehammer tại Praha ngày hôm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm Thủ tướng Fiala cho biết, Czech và Áo đã nhất trí về sự cần thiết phải phối hợp với các quốc gia có thể xây dựng, mở rộng công suất và xây dựng các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới. Thủ tướng Fiala đã đánh giá rất cao việc Thủ tướng Nehammer sẵn sàng với quyền hạn của mình để hỗ trợ Czech trong việc mở rộng đường ống TAL nhằm giúp Czech có đủ công suất dầu trong tương lai trong trường hợp không thể sử dụng dầu từ Nga vì bất kỳ lý do gì.

Theo Thủ tướng Fiala, Áo đang có những khả năng để giúp đỡ Czech trong vấn đề này vì Áo là một trong những nước có khả năng lưu trữ khí đốt lớn nhất ở châu Âu.

Liên quan đến gói trừng phạt thứ 6, Thủ tướng Fiala cho rằng, EU đang hành động không nhất quán trong các cuộc đàm phán. Theo Thủ tướng Fiala, điểm mạnh của các nước châu Âu cho đến nay là luôn duy trì sự thống nhất về vấn đề trừng phạt và hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên nhìn bề ngoài, EU có vẻ đang bị chia rẽ nội bộ. Trước đó, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Czech Fiala, Thủ tướng Áo Nehammer cũng cho rằng, các quốc gia đang phụ thuộc nhiều hơn vào dầu khí của Nga phải được đưa ra quan điểm của mình nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Khi EU muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt có liên quan, điều quan trọng là phải đàm phán với các quốc gia đó trước và chỉ sau đó mới công bố kết quả.

Liên quan đến chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Czech, hai nhà lãnh đạo có chung quan điểm rằng Czech cũng nên giải quyết vấn đề Tây Balkan và sự hội nhập của nhóm này vào EU.

Theo Thủ tướng Fiala, sự thay đổi trong quá trình hội nhập của các nước Tây Balkan vào EU là vì lợi ích của cả Czech và Áo. Đây là một chủ đề quan trọng đối với Czech vì nhiệm kỳ Chủ tịch của Czech đang đến gần.

Ủng hộ vấn đề này, Thủ tướng Nehammer yêu cầu người đồng cấp Czech không được coi nhẹ các vấn đề của Tây Balkan đặc biệt là trong bối cảnh cộng đồng thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine và vùng Balkan không nhận được nhiều sự chú ý. Theo Thủ tướng Nehammer, Ukraine cần hỗ trợ, nhưng Balkan cũng cần hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga
Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga
Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - EU cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu của Nga có thể gây ra những tác động mạnh với chính liên minh và cả thị trường thế giới.

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - EU cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu của Nga có thể gây ra những tác động mạnh với chính liên minh và cả thị trường thế giới.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?
Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.