Áo tái phong tỏa – áp đặt lệnh cấm đối với người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Sau cuộc họp chính phủ trong ngày 19/11, thủ tướng Áo thông báo nước này sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa trong 20 ngày đồng thời đưa ra một lệnh cấm đối với tất cả người dân chưa tiêm chủng.

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang thắt chặt các hạn chế khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh, chính phủ Áo tuyên bố nước này buộc phải áp đặt biện pháp phong tỏa từ thứ 2 tuần tới. Thủ tướng Áo Schallenberg trao đổi trong cuộc họp báo cho biết tỷ lệ lây nhiễm hiện tại đang tăng nhanh qua từng ngày, nếu không tăng tỷ lệ tiêm chủng thì khó có thể kiểm soát dịch bệnh. Ông cũng phê phán những người từ chối tiêm chủng vì đó là hành động tấn công vào hệ thống y tế nước này đang quá tải vì dịch Covid-19 và khẳng định tiêm chủng sẽ là tấm vé thông hành duy nhất trong bối cảnh đại dịch. Các đảng đối lập của Áo cũng chỉ trích chính phủ vì đã hành động chậm trễ trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Như vậy, việc áp đặt biện pháp phong tỏa sẽ đồng nghĩa với việc người dân bị hạn chế ra khỏi nhà trừ một số trường hợp ngoại lệ như đi làm hay mua sắm đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, các trường học sẽ vẫn được mở cửa nhưng chính phủ đang xem xét áp dụng các biện pháp học trực tuyến cho học sinh, sinh viên.

Theo báo cáo của cơ quan y tế Áo, trong 24h qua nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới trong ngày với hơn 15.000 trường hợp. Việc triển khai tiêm chủng hiện tại ở mức 66%, thấp hơn mức trung bình của EU bởi quan điểm hoài nghi của người dân về hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19. Trước diễn biến dịch phức tạp, truyền thông nước này cũng cảnh báo sẽ có hàng trăm người tham gia biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa và quy định hạn chế mới đối với người chưa tiêm chủng của chính phủ trong ngày 19/11.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Áo cho biết chính phủ nhận thức rằng đây là yêu cầu khó khăn đối với người dân khi phải đối mặt với những hạn chế nhưng đây là lúc cần toàn xã hội đoàn kết để chống lại đại dịch. Thủ tướng kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các quy định để có thể đón Giáng sinh an toàn vào dịp tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19
Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thời gian phong tỏa chống dịch tại Áo sẽ diễn ra trong tối đa 20 ngày, kể từ ngày thứ 2 tuần tới và sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 13/12.

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thời gian phong tỏa chống dịch tại Áo sẽ diễn ra trong tối đa 20 ngày, kể từ ngày thứ 2 tuần tới và sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 13/12.

Áo sẽ áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng ngừa Covid-19
Áo sẽ áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/11, phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Áo cho biết, nước này có thể áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển đối với hàng triệu người chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm hàng ngày đang ở mức cao kỷ lục.

Áo sẽ áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng ngừa Covid-19

Áo sẽ áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/11, phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Áo cho biết, nước này có thể áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển đối với hàng triệu người chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm hàng ngày đang ở mức cao kỷ lục.