Áp lực an sinh xã hội chi phối tổng tuyển cử ở Đan Mạch

VOV.VN - Cùng với nhiều quốc gia Bắc Âu khác, Đan Mạch vốn nổi tiếng là quốc gia có chế độ phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Tuy nhiên, do tác động của xung đột Ukraine và bất ổn kinh tế toàn cầu, vấn đề an sinh xã hội đã trở thành chủ đề nóng chi phối cuộc tổng tuyển cử diễn ra đầu tháng 11 tới ở nước này.

Cùng với nhiều người dân các nước châu Âu khác, năm nay, người dân Đan Mạch đang quay cuồng với giá sinh hoạt tăng chóng mặt mỗi ngày, lạm phát tăng cao và viễn cảnh một mùa đông giá buốt vì thiếu hụt năng lượng. Áp lực giá cả tăng nhưng lương không tăng đã đẩy những thông tin khác, kể cả tin tức xung đột leo thang ở Ukraine lẫn dịch bệnh, xuống hàng thứ yếu.

Theo khảo sát của đơn vị thăm dò TrygFonden trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở Đan mach, sau nhiều thập kỷ với chế độ phúc lợi xã hội cao vào mức hàng đầu thế giới, đối với nhiều người dân quốc gia Bắc Âu này, nỗi lo giá cả, lạm phát năm nay còn cao hơn thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008.

Lý giải về điều này, ông Kassper Hansen, giáo sư về chính trị nói: “Đây là chủ đề chính chi phối tổng tuyển cử năm nay ở Đan Mạch. Nếu hỏi các cử tri điều gì họ quan tâm nhất lúc này, có lẽ điều họ quan tâm chính là bệnh viện, kinh tế. lạm phát”.

Ngân hàng Trung ương Đan Mạch mới đây cảnh báo lạm phát leo thang đang đặt ra mối đe dọa chưa từng có đối với nền kinh tế nước này. Nền kinh tế Đan Mạch sẽ rơi suy thoái trong năm tới và có khả năng chìm trong vòng xoáy tiền lương, giá cả. Cơ quan Thống kê Đan Mạch cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này đã tăng lên 2 con số, lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, ở mức 10% vào tháng 9 vừa qua.

Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Mette Frederiksen được dự báo sẽ giành nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử. Trong tuyên bố mới đây, Thủ tướng Mette Frederiksen cam kết cải thiện các dịch vụ phúc lợi xã hội ở nước này. Đảng của bà thậm chí mới đây còn triển khai một chiến dịch vận động với khẩu hiệu “an toàn qua thời điểm bất ổn”.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nhấn mạnh: “Chủ đề chính trị lớn của tổng tuyển cử năm nay ít nhiều phản ánh rõ nét những gì đang xảy ra trên thế giới. Chúng ta đang phải đối mặt với lạm phát và giá cả tăng cao, giá năng lượng tăng cao. Đây là vấn đề chúng tôi phải ưu tiên giải quyết”.

Những thực tế này cho thấy, an sinh xã hội đang trở thành vấn đề lớn chi phối xã hội Đan Mạch  vào lúc này. Cho dù đảng nào ở Đan Mạch thắng cử thì mục tiêu quan trọng cũng phải đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử ở Đan Mạch sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tới và kết quả bầu cử sớm nhát có thể được công bố trong ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển
Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

VOV.VN - Các hình ảnh ghi lại dưới nước được cảnh sát Đan Mạch công bố ngày 17/10 cho thấy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển sau các vụ việc được cho là phá hoại.

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

VOV.VN - Các hình ảnh ghi lại dưới nước được cảnh sát Đan Mạch công bố ngày 17/10 cho thấy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển sau các vụ việc được cho là phá hoại.

Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine
Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức thông báo, Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ mua 16 pháo tự hành Zuzana-2 của Slovakia, để cung cấp cho Ukraine và thời gian giao hàng sẽ diễn ra vào đầu năm 2023.

Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine

Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức thông báo, Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ mua 16 pháo tự hành Zuzana-2 của Slovakia, để cung cấp cho Ukraine và thời gian giao hàng sẽ diễn ra vào đầu năm 2023.

Đường hầm siêu dài dưới đáy biển Baltic nối Đức với Đan Mạch
Đường hầm siêu dài dưới đáy biển Baltic nối Đức với Đan Mạch

VOV.VN - Đường hầm này nằm sâu 40m bên dưới đáy biển Baltic, kết nối Đan Mạch với Đức, hứa hẹn cắt giảm rất nhiều thời gian cần thiết để đi lại giữa 2 quốc gia này khi được khánh thành vào năm 2029.

Đường hầm siêu dài dưới đáy biển Baltic nối Đức với Đan Mạch

Đường hầm siêu dài dưới đáy biển Baltic nối Đức với Đan Mạch

VOV.VN - Đường hầm này nằm sâu 40m bên dưới đáy biển Baltic, kết nối Đan Mạch với Đức, hứa hẹn cắt giảm rất nhiều thời gian cần thiết để đi lại giữa 2 quốc gia này khi được khánh thành vào năm 2029.