ASEAN gửi thông điệp tại Hội nghị thượng đỉnh ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - ASEAN cam kết mạnh mẽ để đạt được phát triển bền vững trong khu vực - đây là thông điệp của Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thay mặt các nước ASEAN đưa ra hôm qua tại Hội nghị thượng đỉnh Các mục tiêu phát triển bền vững ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Ngoại trưởng Marsudi cho biết ASEAN tiếp tục mở rộng cam kết thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Chương trình nghị sự 2030 cũng như nỗ lực hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh, môi trường toàn cầu ngày càng đối mặt với nhiều thách thức và không chắc chắn. Do đó ASEAN thúc đẩy hợp tác để tăng cường khả năng phục hồi và đối phó với những thách thức mới nổi cũng như những cú sốc trong tương lai.

Ngoài ra, bà Retno nói, ASEAN cũng sẽ thực hiện các cam kết để thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ nhất, ASEAN vẫn kiên định trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển, trao quyền nhiều hơn cho thanh niên, phụ nữ, người già, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; lao động nhập cư...

Thứ hai, ASEAN nhấn mạnh cam kết hợp tác với các đối tác để lồng ghép và thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua các dự án và hoạt động cụ thể, thiết thực dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN. ASEAN mong muốn tiếp tục xây dựng một cấu trúc kinh tế kiên cường với chuỗi cung ứng linh hoạt, khả năng kết nối lớn và chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng.

Thứ ba, ASEAN cam kết đạt được an ninh năng lượng bền vững và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và toàn diện.

Thứ tư, ASEAN cam kết tăng cường đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, bao gồm hệ thống giáo dục chất lượng, cải thiện hệ thống y tế khu vực, thúc đẩy hợp tác và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như ngăn chặn, chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai. ASEAN tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác trong việc giảm rủi ro thiên tai và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề môi trường khác nhằm hướng tới một Cộng đồng ASEAN kiên cường.

ASEAN tái khẳng định sự ủng hộ với việc tăng cường chủ nghĩa đa phương với cốt lõi là Liên Hợp Quốc, đồng thời ủng hộ việc tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Marsudi nhấn mạnh ASEAN sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực và toàn cầu để đưa quỹ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trở lại đúng hướng, mong muốn Hội nghị thượng đỉnh Tương lai vào năm 2024 là cơ hội quan trọng để đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc - ASEAN đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch
Trung Quốc - ASEAN đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch

VOV.VN - Tuần lễ Hợp tác năng lượng sạch Trung Quốc - ASEAN 2023, do Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hải Nam, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia đồng tổ chức, đã khai mạc tại Thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 19/9. Cả Trung Quốc - ASEAN  đều bày tỏ sẽ đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. 

Trung Quốc - ASEAN đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch

Trung Quốc - ASEAN đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch

VOV.VN - Tuần lễ Hợp tác năng lượng sạch Trung Quốc - ASEAN 2023, do Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hải Nam, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia đồng tổ chức, đã khai mạc tại Thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 19/9. Cả Trung Quốc - ASEAN  đều bày tỏ sẽ đi sâu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. 

Nhật Bản kêu gọi phi hạt nhân hóa, cải cách Liên Hợp Quốc
Nhật Bản kêu gọi phi hạt nhân hóa, cải cách Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 19/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm hướng tới một “thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Nhật Bản kêu gọi phi hạt nhân hóa, cải cách Liên Hợp Quốc

Nhật Bản kêu gọi phi hạt nhân hóa, cải cách Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 19/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm hướng tới một “thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương
Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước.