ASEAN hướng tới một thị trường thương mại và đầu tư thống nhất

ASEAN đang trong lộ trình tiếp tục cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn những rào cản đối với đầu tư nội khối.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN lần thứ 44 vừa khai mạc, chiều nay (27/8) tại Siem Reap, Campuchia, tiếp tục diễn ra hai hội nghị về thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối, hướng tới mục tiêu biến ASEAN thành một thị trường thương mại tự do và đầu tư thống nhất.

Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen phát biểu tại phiên khai mạc

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị liên quan diễn ra trước đó, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen đã nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Hội nghị là hiện thực hóa mục tiêu cho ra đời Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015. Đây là tiền đề cơ bản biến ASEAN thành một thị trường chung thống nhất, tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động tay nghề cao và nguồn vốn.

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị Hội đồng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 26 và Hội nghị Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) lần thứ 15 chiều (27/8), các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tập trung đánh giá việc thực hiện giai đoạn 2 của lộ trình tiếp tục cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn những rào cản đối với đầu tư nội khối. Các Bộ trưởng cũng ghi nhận việc thúc đẩy thương mại tự do nội khối, với tỷ lệ thương mại giữa các nước thành viên ASEAN hiện chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại của toàn khối.

Bộ trưởng Công thương nước ta Vũ Huy Hoàng cho biết, tại các Hội nghị này, Việt Nam nhấn mạnh cam kết cùng các nước thành viên ASEAN thực hiện nghiêm túc tiến trình thúc đẩy hội nhập khu vực về kinh tế. Việt Nam thể hiện dấu ấn của mình trong thúc đẩy tự do hóa thương mại nội khối với việc đi đầu thực hiện sáng kiến Cơ chế hải quan một cửa.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong 17 năm qua kể từ khi gia nhập ASEAN càng chứng minh tính đúng đắn của việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

“Rõ ràng những điều đó đã mang lại những thay đổi rất lớn trong bộ mặt kinh tế của đất nước, thể hiện qua việc kim ngạch hàng hóa 2 chiều giữa Việt Nam và 9 nước ASEAN tăng lên đáng kể trong mấy năm vừa qua. Đầu tư của các nước ASEAN như Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia sang Việt Nam cũng tăng rất lớn. Qua việc tham gia ASEAN chúng ta có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc đàm phán, trong việc đưa ra những kế hoạch có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế”- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư nội khối cũng được xem là giải pháp cấp bách cho thách thức lớn của ASEAN hiện nay là thu hẹp hơn nữa khoảng cách phát triển về kinh tế giữa các nước thành viên trong khu vực. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trong năm ngoái chỉ đạt 8,6 tỉ USD, chiếm chưa đầy 10% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên