ASEAN tiếp tục can dự tích cực trong vấn đề Myanmar với tư cách tập thể

VOV.VN - Phát biểu tại buổi nói chuyện đặc biệt nhân chuyến thăm Thái Lan từ 29-31/3, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 30/3 khẳng định ASEAN đang và sẽ tiếp tục can dự tích cực với tư cách tập thể để hỗ trợ Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, Myanmar là thành viên của mái nhà chung ASEAN. Những diễn biến phức tạp xảy ra ở quốc gia này đã và đang tác động, ảnh hưởng đến ASEAN cũng như từng quốc gia thành viên. Kể từ khi xảy ra chính biến vào tháng 2/2021, ASEAN đã nỗ lực thông qua các kênh và biện pháp khác nhau để phối hợp với Chính quyền quân sự Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong đó, ASEAN đã thông qua Đồng thuận 5 điểm tại Hội nghị cấp cao đặc biệt vào tháng 4/2021. Đến nay, Đồng thuận 5 điểm vẫn còn nguyên giá trị.

“Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Đồng thuận 5 điểm để hỗ trợ Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, không phải can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này. Tôi nghĩ rằng, sự hỗ trợ này vẫn là định hướng chính sách để ASEAN đồng hành với Myanmar và trợ giúp nước này”, ông Kao Kim Hourn nói.

Người đứng đầu Ban Thư ký ASEAN nhấn mạnh cần phải xác định rõ vấn đề Myanmar là vấn đề hết sức phức tạp và kéo dài, do đó không thể có được giải pháp hiệu quả nhanh chóng. Với tư cách tập thể, ASEAN sẽ tiếp tục can dự toàn diện với phía Myanmar trên nhiều mặt trận, nhất là chính trị-ngoại giao để từng bước tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay.

Về quan điểm và định hướng hành động trong thời gian tới, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định: “Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chưc tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 2 vừa qua đã nhất trí một số vấn đề sau: Thứ nhất, ASEAN là một phần của giải pháp, không phải là một phần của vấn đề. Thứ hai, ASEAN hiện vẫn lạc quan về việc tìm ra giải pháp cho vấn đề Myanmar và thứ ba, ASEAN sẽ tiếp tục can dự đầy đủ với phía Myanmar”.

Trên cơ sở định hướng này, cơ quan chức năng của ASEAN đang phối hợp các quốc gia thành viên xây dựng một kế hoạch triển khai cụ thể và sẽ sớm trình Lãnh đạo ASEAN xem xét, thông qua nhằm thực hiện hiệu quả Đồng thuận 5 điểm trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN nhất trí xây dựng Dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng đến năm 2045
ASEAN nhất trí xây dựng Dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng đến năm 2045

VOV.VN - Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 30/3 cho biết Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã nhất trí xây dựng Dự thảo với tầm nhìn về Cộng đồng ASEAN trong 20 năm tới.

ASEAN nhất trí xây dựng Dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng đến năm 2045

ASEAN nhất trí xây dựng Dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng đến năm 2045

VOV.VN - Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 30/3 cho biết Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã nhất trí xây dựng Dự thảo với tầm nhìn về Cộng đồng ASEAN trong 20 năm tới.

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN
Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

VOV.VN - Đại biện Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN. Việc thiết lập này đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước. 

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

VOV.VN - Đại biện Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN. Việc thiết lập này đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước. 

Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN phát triển quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới
Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN phát triển quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển lên tầm cao mới.

Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN phát triển quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới

Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN phát triển quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển lên tầm cao mới.