ASEAN+1 hợp tác với Australia, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc

(VOV) - Hội nghị tập trung thảo luận về đường hướng phát triển của ASEAN+1 trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM 46) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Brunei, sáng 1/7, các Hội nghị giữa ASEAN + 1 với các đối tác Australia, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc tập trung thảo luận về đường hướng phát triển của ASEAN + 1 trong thời gian tới.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Hợp tác phát triển ASEAN - Australia giai đoạn 2 (2009-2015) và Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA).

Các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên về thương mại và đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển tiểu vùng Mekong…; Các Bộ trưởng cũng đề nghị cần phát huy vai trò quan trọng của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN – Australia được thành lập từ năm 2011 trong quá trình thúc đẩy và hỗ trợ hợp tác hai bên, cụ thể là sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Australia trong năm 2014.



Nhấn mạnh về các cam kết hợp tác với ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Car cho biết: Trong năm 2014, hai bên sẽ kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ đối thoại. Là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong tầm nhìn dài hạn về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và thúc đẩy hội nhập khu vực, đồng thời ủng hộ ASEAN trong quá trình hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Australia là một trong những đối tác quan trọng và lâu đời nhất của ASEAN. Hai bên vừa ký Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Australia  – New Zealand. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều ASEAN – Australia đạt khoảng gần 68 tỷ USD vào năm 2011. Australia cũng là đối tác hợp tác giáo dục lớn nhất của ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Bob Car cũng thông báo Chính phủ nước này sẽ cung cấp 12.000 suất học bổng cho các quốc gia Châu Á, trong đó có nhiều nước ASEAN trong 5 năm tới. Hai bên đang tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác phát triển ASEAN – Australia giai đoạn 2009-2015. Chương trình này có giá trị hợp tác lên tới 57 triệu USD và Chương trình này được mong đợi sẽ mở rộng đến năm 2019.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada, các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN - Canada giai đoạn 2010-2015 và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh phi truyền thống như: an ninh năng lượng và lương thực, quản lý thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird thông báo các khoản hỗ trợ cho ASEAN trong giai đoạn tới: “Trong cuộc họp hôm nay (1/7), chúng tôi bàn thảo việc tăng cường thúc đẩy hợp tác đối thoại ASEAN – Canada. Chúng tôi nhận thấy quan hệ ASEAN – Canada là mối quan hệ thú vị. Chính phủ Canada đặt ưu tiên trong chính sách phát triển với khu vực này. Theo đó, trong các khoản hỗ trợ tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng dự án tăng cường năng lực trong điều tiết thị trường tài chính cho ASEAN với khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu USD”.

Cũng như Australia, Canada là đối tác đối thoại truyền thống của ASEAN. Hai bên vừa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Canada trong năm ngoái và đang tiếp tục xây dựng nhiều cơ chế hợp tác mới. Gần đây nhất là hình thành Hội đồng kinh doanh ASEAN – Canada năm 2012.

Sáng cùng ngày, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hàn Quốc đã diễn ra trong không khí thân thiện và hiểu biết lẫn nhau. Các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015 triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng. Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối, lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, quản lý thiên tai… cũng như tăng cường hợp tác Mekong - Hàn Quốc thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Jun Byung-se nhấn mạnh chính sách ưu tiên quan hệ đối thoại với ASEAN và tiếp tục ủng hộ ASEAN trong quá trình xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015.

Không chỉ là một đối tác quan trọng trong chế hợp tác ASEAN + 1, Hàn Quốc còn là đối tác rất quan trọng trong cơ chế ASEAN + 3. Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác hỗ trợ lớn nhất cho quá trình phát triển, hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Trong năm tới, ASEAN – Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại với ASEAN. Nhân dịp này, Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Hàn Quốc tại Seoul.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ, các Bộ trưởng nhất trí cần đẩy nhanh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Kế hoạch Hành động thực hiện Tuyên bố về quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2010 - 2015; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ và Đầu tư hai bên; tăng cường kết nối ASEAN - Ấn độ và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, công nghệ thông tin, sinh học…

Trong năm 2012, ASEAN - Ấn Độ đã kỷ niệm 20 ngày thiết lập quan hệ đối thoại. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục chia sẻ Tầm nhìn một khu vực Châu Á Thái Bình Dương hoà bình ổn định và phát triển thịnh vượng. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid cũng bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN trong các vấn đề khu vực và toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay diễn ra Hội nghị SOM ASEAN + 3, SOM Đông Á
Hôm nay diễn ra Hội nghị SOM ASEAN + 3, SOM Đông Á

(VOV) - Các hội nghị sẽ thảo luận về hoạt động 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN+3 và cơ chế hợp tác của Đông Á.

Hôm nay diễn ra Hội nghị SOM ASEAN + 3, SOM Đông Á

Hôm nay diễn ra Hội nghị SOM ASEAN + 3, SOM Đông Á

(VOV) - Các hội nghị sẽ thảo luận về hoạt động 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN+3 và cơ chế hợp tác của Đông Á.

Biển Đông là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN
Biển Đông là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

(VOV) - Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận chính thức về xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Biển Đông là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

Biển Đông là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

(VOV) - Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận chính thức về xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

(VOV) -Những nội dung trọng tâm của hội nghị nhằm hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN từ nay đến 31/12/2015

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

(VOV) -Những nội dung trọng tâm của hội nghị nhằm hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN từ nay đến 31/12/2015

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN
Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

(VOV) -Một trong những nội dung được các Bộ trưởng Ngoại giao quan tâm là lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

Hơn 20 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN

(VOV) -Một trong những nội dung được các Bộ trưởng Ngoại giao quan tâm là lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Vượt thử thách, ASEAN hiện thực hoá cộng đồng ASEAN 2015
Vượt thử thách, ASEAN hiện thực hoá cộng đồng ASEAN 2015

(VOV) - ASEAN đã đạt được không ít tiến bộ trong việc thực hiện lộ trình của mình.

Vượt thử thách, ASEAN hiện thực hoá cộng đồng ASEAN 2015

Vượt thử thách, ASEAN hiện thực hoá cộng đồng ASEAN 2015

(VOV) - ASEAN đã đạt được không ít tiến bộ trong việc thực hiện lộ trình của mình.

ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt tiến bộ về Biển Đông
ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt tiến bộ về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc nhất trí tổ chức một hội nghị liên quan tới Biển Đông tại Trung Quốc vào cuối năm nay. 

ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt tiến bộ về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt tiến bộ về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc nhất trí tổ chức một hội nghị liên quan tới Biển Đông tại Trung Quốc vào cuối năm nay. 

ASEAN + 3: Tiếp tục phát triển đối tác chiến lược
ASEAN + 3: Tiếp tục phát triển đối tác chiến lược

(VOV) -ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

ASEAN + 3: Tiếp tục phát triển đối tác chiến lược

ASEAN + 3: Tiếp tục phát triển đối tác chiến lược

(VOV) -ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Nhật Bản và Trung Quốc
ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Nhật Bản và Trung Quốc

(VOV) - Trong khuôn khổ AMM 46, chiều 30/6 diễn ra một loạt hội nghị quan trọng: ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Trung Quốc và Nhật Bản.

ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Nhật Bản và Trung Quốc

ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Nhật Bản và Trung Quốc

(VOV) - Trong khuôn khổ AMM 46, chiều 30/6 diễn ra một loạt hội nghị quan trọng: ASEAN + 3, ASEAN + 1 với Trung Quốc và Nhật Bản.

Thế giới 7 ngày: Biển Đông - Tâm điểm của Hội nghị ASEAN
Thế giới 7 ngày: Biển Đông - Tâm điểm của Hội nghị ASEAN

(VOV) - ASEAN tiếp tục nhấn mạnh lập trường hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở biển Đông (COC).

Thế giới 7 ngày: Biển Đông - Tâm điểm của Hội nghị ASEAN

Thế giới 7 ngày: Biển Đông - Tâm điểm của Hội nghị ASEAN

(VOV) - ASEAN tiếp tục nhấn mạnh lập trường hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở biển Đông (COC).

Trung Quốc đồng ý đàm phán COC với ASEAN
Trung Quốc đồng ý đàm phán COC với ASEAN

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tại Hội nghị ASEAN+3.

Trung Quốc đồng ý đàm phán COC với ASEAN

Trung Quốc đồng ý đàm phán COC với ASEAN

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tại Hội nghị ASEAN+3.