Australia áp đặt lệnh trừng phạt kiểu Magnitsky với Israel
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình bạo lực tiếp tục leo thang đối với người Palestine ở Bờ Tây, hôm nay (2/6), Australia áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể của Israel.
Ngoại trưởng Australia ra thông báo về việc nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt theo kiểu đạo luật Magnitsky đối với ba cá nhân và bốn thực thể của Israel để đáp trả tình trạng bạo lực leo thang đối với người định cư Palestine ở Bờ Tây. Lệnh trừng phạt này bao gồm trừng phạt tài chính có mục tiêu và cấm đi lại đối với các cá nhân và thực thể này.
Lệnh trừng phạt lần này được đưa ra dựa trên lệnh trừng phạt mà Australia, Canada, New Zealand, Na Uy và Anh đã đưa ra trước đó, trong đó cá nhân bị trừng phạt bao gồm một số Bộ trưởng của Israel là Ben-Gvir và Bezale Smotrich. Tuy vậy, lệnh trừng phạt lần này là lần đầu tiên bao gồm cả các cơ sở nông nghiệp, là trung tâm của các hành vi bạo lực đối với người định cư Palestine.
Lệnh trừng phạt mới với Israel được Australia đưa ra trong bối cảnh các hành vi bạo lực đối với người định cư như phá hủy tài sản, đánh đập, tấn công tình dục và tra tấn dẫn đến thương tích và tử vong đang được sử dụng để trục xuất người Palestine ra khỏi Bờ Tây để Israel có thể tiếp tục duy trì hoạt động xây dựng khu định cư. Australia phản đối hành động này nên quyết định ban hành lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép với chính quyền Israel.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia tái khẳng định cam kết của nước này đối với giải pháp hai nhà nước như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài cho người Israel và Palestine. Tuyên bố khẳng định, theo luật pháp quốc tế, các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp, đe dọa tính khả thi của giải pháp hai nhà nước và là một trở ngại lớn đối với hòa bình.
Tuyên bố nhấn mạnh, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và cuộc xung đột tàn khốc ở Gaza sau đó, việc duy trì động lực hướng tới giải pháp hai nhà nước là quan trọng hơn bao giờ hết. Tuyên bố đề nghị chính phủ Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và khẳng định Australia cùng với các đối tác quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel hành động khẩn cấp để chấm dứt bạo lực đối với người định cư, đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với thủ phạm và ngăn chặn những lời lẽ cực đoan, bạo lực và bành trướng.