Australia cấm người nước ngoài mua nhà
VOV.VN - Trong một động thái nhằm giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra, chính phủ Australia hôm 16/2 thông báo về việc ban hành lệnh cấm người nước ngoài mua nhà tại nước này trong vòng 2 năm tới.
Bộ trưởng Nhà ở Australia Clare O’Neil hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày 1/4 tới, nước này sẽ cấm người nước ngoài mua nhà ở đã có sẵn tại đây. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong 2 năm và được áp dụng với cả các đối tượng là công ty nước ngoài và những người đang tạm thời sinh sống ở nước này.
Bộ trưởng Nhà ở Australia Clare O’Neil khẳng định, quyết định này sẽ phần nào làm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra ở nước này: “Hôm nay chính phủ thông báo về việc sẽ cấm người nước ngoài sở hữu các nhà hiện có tại Australia. Đây là một động thái quan trọng. Tuy không phải là viên đạn bạc có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề nhưng tôi tin chắc rằng với áp lực về nhà ở mà người dân Australia đang phả đối mặt thì chúng ta cần định hướng toàn bộ nỗ lực của chính phủ vào việc đảm bảo an ninh nhà ở cho người dân và vào bất cứ khi nào mà họ muốn cũng như đảm bảo quyền sở hữu nhà ở cho nhiều người Australia trẻ tuổi”.
Chính phủ Australia quyết định cấm người nước ngoài mua nhà hiện có tại nước này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà tại đây ngày càng trầm trọng do nguồn cung ít song nhu cầu lại cao khiến cho giá nhà tăng cao và người dân gặp nhiều khó khăn khi tìm mua nhà và thuê nhà.
Để giải quyết tình trạng này, Australia đã đưa ra kế hoạch nhà ở trị giá 32 tỷ AUD trong đó 5.5 tỷ AUD dùng để hỗ trợ người dân mua nhà. Đồng thời, nước này cũng cung cấp tiền hỗ trợ thuê nhà cho thanh niên. Tuy vậy các biện pháp này chưa thế ngay lập tức làm giảm mức độ căng thẳng của cuộc khủng hoảng nhà ở khi việc này cần thêm thêm thời gian để có thể xây được nhiều nơi ở mới, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Mặc dù tỷ lệ nhà ở do người nước ngoài mua trong năm tài chính 2022-2023 chỉ đạt chưa đầy 1% số lượng nhà giao dịch tại nước này song chính phủ Australia hy vọng, việc cấm người nước ngoài mua nhà trong 2 năm tới có thể sẽ phần nào làm giảm bớt sức ép lên thị trường nhà ở tại nước này.