Một sinh viên quốc tế bị Australia hủy thị thực vì lái Uber quá thời gian

VOV.VN - Dư luận Australia đang thảo luận sôi nổi việc một sinh viên quốc tế vừa bị hủy thị thực tại một sân bay của Australia khi quay trở lại nước này học tập. Đây là một vụ việc mà các sinh viên quốc tế đến Australia học tập cần phải lưu để tránh gặp phải tình huống tương tự.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội và trên báo chí Australia xuất hiện thông tin về việc một sinh viên quốc tế đã bị hủy thị thực tại sân bay quốc tế Adelaide sau khi quay trở lại đây để tiếp tục việc học. Nguyên nhân chính là người này đã làm tài xế lái xe Uber hơn 60 tiếng/tuần trong thời gian đang học.

Người này được nhận thị thực sinh viên vào năm 2022 để sang Australia học đại học ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên sau khi nhận được thị thực người này đã hủy kế hoạch học đại học ngành công nghệ thông tin và chuyển sang học chứng chỉ về nghề mộc. Khi khóa học kết thúc vào tháng 12/2024, người này đã đăng ký học tiếp chứng chỉ về quản lý.

Khi quay trở lại Australia để tiếp tục việc học vào hồi đầu tháng, tại sân bay, nhân viên hải quân Australia đã kiểm tra điện thoại của người này và phát hiện trong thời gian học tập tại đây, người này đã làm lái xe Uber quá thời gian mà sinh viên được phép làm việc vì thế thị thực của người này đã bị hủy ngay tại cửa khẩu.

Trong mỗi thị thực mà Australia cấp cho người nước ngoài luôn đi kèm các điều kiện cụ thể, trong đó có điều kiện về việc làm việc tại Australia. Vì vậy khi vi phạm một trong các điều kiện này thì thị thực đều có thể bị hủy.

Trong thời gian đại dịch Covid-19, vì thiếu lao động nên Australia không giới hạn thời gian làm việc của sinh viên quốc tế. Tuy vậy kể từ tháng 7/2023 Australia quy định những người có thị thực sinh viên chỉ được làm việc tối đa 48 tiếng/2 tuần. Quy định này được đưa ra để hạn chế những người muốn lợi dụng tư cách sinh viên để đến Australia làm việc.

Ngoài việc thắt chặt kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện của thị thực, Australia cũng giảm bớt số lượng sinh viên quốc tế đến nước này học xuống còn 270 nghìn sinh viên để giảm bớt áp lực đối với kinh tế-xã hội.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn là quốc gia có nhiều sinh viên đến Australia học tập nhất khi chiếm tới 22% sinh viên quốc tế, tiếp sau đó là Ấn Độ với 16%, Nepal chiếm 8%, Philippines chiếm 5% và Việt Nam chiếm 4%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cảnh báo lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân
Australia cảnh báo lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

VOV.VN - Sắp đến ngày Lễ Tình nhân cũng là thời điểm có thể diễn ra nhiều hoạt động lừa đảo tình cảm vì vậy cơ quan chức năng Australia vừa đưa ra cảnh báo người dân cần phải thận trọng để tránh trở thành nạn nhân và bị mất tiền trong các vụ việc đau lòng này.

Australia cảnh báo lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

Australia cảnh báo lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

VOV.VN - Sắp đến ngày Lễ Tình nhân cũng là thời điểm có thể diễn ra nhiều hoạt động lừa đảo tình cảm vì vậy cơ quan chức năng Australia vừa đưa ra cảnh báo người dân cần phải thận trọng để tránh trở thành nạn nhân và bị mất tiền trong các vụ việc đau lòng này.

Mỹ sẽ cân nhắc không áp mức thuế cao với thép và nhôm của Australia
Mỹ sẽ cân nhắc không áp mức thuế cao với thép và nhôm của Australia

VOV.VN - Mặc dù trong lúc ký sắc lệnh nâng mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu lên tới 25%, ông Trump nói rằng không có ngoại lệ song ông cũng khẳng định sẽ cân nhắc đưa thép và nhôm của Australia khỏi danh sách bị áp mức thuế cao.

Mỹ sẽ cân nhắc không áp mức thuế cao với thép và nhôm của Australia

Mỹ sẽ cân nhắc không áp mức thuế cao với thép và nhôm của Australia

VOV.VN - Mặc dù trong lúc ký sắc lệnh nâng mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu lên tới 25%, ông Trump nói rằng không có ngoại lệ song ông cũng khẳng định sẽ cân nhắc đưa thép và nhôm của Australia khỏi danh sách bị áp mức thuế cao.

Australia muốn thuyết phục ông Trump không áp mức thuế cao đối với thép và nhôm
Australia muốn thuyết phục ông Trump không áp mức thuế cao đối với thép và nhôm

VOV.VN - Sáng nay (10/2), dư luận Australia bất ngờ khi biết tin Tổng thống Mỹ Trump sẽ áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này, quyết định sẽ khiến cho ngành thép và nhôm của Australia bị ảnh hưởng nặng nề.

Australia muốn thuyết phục ông Trump không áp mức thuế cao đối với thép và nhôm

Australia muốn thuyết phục ông Trump không áp mức thuế cao đối với thép và nhôm

VOV.VN - Sáng nay (10/2), dư luận Australia bất ngờ khi biết tin Tổng thống Mỹ Trump sẽ áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này, quyết định sẽ khiến cho ngành thép và nhôm của Australia bị ảnh hưởng nặng nề.