Australia cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Hôm 16/2, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vừa cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Đây là vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được cấp phép lưu hành tại Australia.

Trong thông báo đưa ra vào hôm nay, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cho biết, vaccine ngừa Covid-19 được cấp phép sử dụng trong vòng 2 năm tại Australia sau quá trình đánh giá đầy đủ và kỹ lưỡng. Vaccine này được khuyến cáo sử dụng đối với những người từ 18 tuổi trở lên và hai mũi tiêm cách nhau từ 4 đến 12 tuần.

Trước những lo ngại về tác dụng phụ đối với những người trên 65 tuổi, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cho biết, trong thử nghiệm lâm sàng, vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca “phát huy hiệu quả cao đối với những người trên 65 tuổi” và hiện “không có lo ngại về sự an toàn của nhóm tuổi này trong các nghiên cứu lâm sàng cũng như qua số lượng lớn những người cao tuổi đã sử dụng vaccine này ở nước ngoài”.

Tuy vậy, việc quyết định sử dụng vaccine này đối với những người cao tuổi cần được xem xét từng trường hợp cụ thể và cần được cân nhắc dựa trên tuổi tác, các bệnh lý nền, môi trường và lợi ích của việc tiêm chủng cũng như các nguy cơ tiềm ẩn”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, việc Australia cấp phép lưu hành cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca là bước đi quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và những hệ quả mà căn bệnh này gây nên.

Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, cũng giống như vaccine của Pfizer, vaccine của AstraZeneca cũng trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính an toàn đối với người sử dụng: “Vaccine này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn của Australia. Vaccine sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân và điều này có nghĩa là bây giờ người dân Australia có thể tiếp cận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 hiệu quả. Loại đầu tiên sẽ được nhập khẩu vào Australia từ nước ngoài và trong những tháng tới, vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca sẽ được sản xuất tại Australia”.

Theo Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt, từ cuối tháng 3, mỗi tuần, nước này sẽ sản xuất được 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong bối cảnh nước này đã được cấp phép sản xuất 50 triệu liều ở trong nước và nhập khẩu gần 4 triệu liều từ nước ngoài. Ngoài gần 54 triệu liều vaccine của AstraZeneca, Australia đã đặt mua 20 triệu liều vaccine của Pfizer. Theo dự kiến, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân sẽ được bắt đầu từ ngày 22/2 tới và kết thúc vào tháng 10/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 từ ngày 17/2
Nhật Bản tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 từ ngày 17/2

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ tiến hành tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 bắt đầu từ ngày mai (17/2). Còn phía Hàn Quốc cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận mua thêm vaccine từ 2 công ty Mỹ.

Nhật Bản tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 từ ngày 17/2

Nhật Bản tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 từ ngày 17/2

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ tiến hành tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 bắt đầu từ ngày mai (17/2). Còn phía Hàn Quốc cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận mua thêm vaccine từ 2 công ty Mỹ.

Anh lại phát hiện thêm biến thể mới đáng ngại hơn của virus SARS-CoV-2 
Anh lại phát hiện thêm biến thể mới đáng ngại hơn của virus SARS-CoV-2 

VOV.VN - Các nhà khoa học Anh cho biết nước này lại phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể mang nhiều đột biến đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh nhiều nước vẫn đang chật vật đối phó với biến thể cũ từ Anh.

Anh lại phát hiện thêm biến thể mới đáng ngại hơn của virus SARS-CoV-2 

Anh lại phát hiện thêm biến thể mới đáng ngại hơn của virus SARS-CoV-2 

VOV.VN - Các nhà khoa học Anh cho biết nước này lại phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể mang nhiều đột biến đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh nhiều nước vẫn đang chật vật đối phó với biến thể cũ từ Anh.

Trung Quốc viện trợ và cung cấp vaccine Covid-19 cho ít nhất 8 nước ASEAN
Trung Quốc viện trợ và cung cấp vaccine Covid-19 cho ít nhất 8 nước ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định ưu tiên vaccine Covid-19 cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có các nước ASEAN. Đến nay, đã có ít nhất 8 quốc gia ASEAN được viện trợ hoặc ký hợp đồng mua vaccine của Trung Quốc.

Trung Quốc viện trợ và cung cấp vaccine Covid-19 cho ít nhất 8 nước ASEAN

Trung Quốc viện trợ và cung cấp vaccine Covid-19 cho ít nhất 8 nước ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định ưu tiên vaccine Covid-19 cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có các nước ASEAN. Đến nay, đã có ít nhất 8 quốc gia ASEAN được viện trợ hoặc ký hợp đồng mua vaccine của Trung Quốc.

Gần 500 quan chức cấp cao của Peru đã bí mật tiêm chủng vaccine Sinopharm
Gần 500 quan chức cấp cao của Peru đã bí mật tiêm chủng vaccine Sinopharm

VOV.VN - Chính phủ Peru hôm qua (15/2) cho biết, Văn phòng Công tố viên Peru đang tiến hành điều tra về việc 487 quan chức cấp cao của nước này đã bí mật tiêm phòng vaccine Sinopharm của Trung Quốc hồi tháng 10/2020.

Gần 500 quan chức cấp cao của Peru đã bí mật tiêm chủng vaccine Sinopharm

Gần 500 quan chức cấp cao của Peru đã bí mật tiêm chủng vaccine Sinopharm

VOV.VN - Chính phủ Peru hôm qua (15/2) cho biết, Văn phòng Công tố viên Peru đang tiến hành điều tra về việc 487 quan chức cấp cao của nước này đã bí mật tiêm phòng vaccine Sinopharm của Trung Quốc hồi tháng 10/2020.

Indonesia trừng phạt người từ chối tiêm chủng vaccine Covid-19
Indonesia trừng phạt người từ chối tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị ba biện pháp trừng phạt đối với những người từ chối tiêm vaccine Covid-19 trong bối cảnh chương trình tiêm chủng quốc gia đã bước vào giai đoạn 2. 

Indonesia trừng phạt người từ chối tiêm chủng vaccine Covid-19

Indonesia trừng phạt người từ chối tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị ba biện pháp trừng phạt đối với những người từ chối tiêm vaccine Covid-19 trong bối cảnh chương trình tiêm chủng quốc gia đã bước vào giai đoạn 2. 

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?
Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19
Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.