Australia có thể kiện Trung Quốc lên WTO khi cần thiết

VOV.VN - Australia sẽ chống lại cáo buộc các nhà sản xuất rượu vang nước này đã bán phá giá vào Trung Quốc các chai rượu vang có dung tích dưới 2 lít.

Trong bối cảnh Trung Quốc vừa quyết định điều tra để tìm hiểu xem Australia có bán phá giá rượu vang sang nước này hay không, Australia cho biết sẽ bảo vệ ngành công nghiệp rượu vang và có thể kiện Trung Quốc lên tổ chức Thương mại thế giới  (WTO) nếu cần thiết.

australia co the kien trung quoc len wto khi can thiet hinh 1
Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Little Proud. (Ảnh: ALEX ELLINGHAUSEN)

Trả lời phỏng vấn báo chí Australia vào ngày 23/8, Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud cho biết, chính phủ nước này sẵn sàng đứng lên bảo vệ người nông dân và chống lại cáo buộc các nhà sản xuất rượu vang Australia đã bán phá giá vào Trung Quốc các chai rượu vang có dung tích dưới 2 lít. Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud khẳng định: “Chính phủ Australia không trợ cấp cho nông dân. Những người nông dân tự đứng trên đôi chân của mình”.

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia đưa ra tuyên bố này sau khi Trung Quốc quyết định điều tra xem Australia có bán phá giá rượu vang vào thị trường nước này hay không. Tuy cuộc điều tra mới bắt đầu, song các nhà sản xuất rượu vang Australia lo ngại, trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước không thuận lợi như hiện nay, cuộc điều tra này có thể dẫn đến quyết định không có lợi cho các nhà sản xuất rượu vang Australia.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu rượu vang lớn nhất từ Australia với 37% sản lượng rượu vang của Australia, đạt trị giá khoảng 1,2 tỷ AUD. Vì vậy, nếu Trung Quốc áp đặt thuế chống bán phá giá thì rượu vang Australia sẽ gặp nhiều khó khăn tại thị trường lớn nhất của mình.

Trước rượu vang, Trung Quốc cũng vừa áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp lên tới 80,5% đối với lúa mạch Australia. Đồng thời Trung Quốc cũng cấp việc nhập khẩu thịt bò từ 4 lò mổ của Australia do không đáp ứng các yêu cầu về nhãn mác.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc đang tồn tại một số căng thẳng, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Littleproud cho biết, hiện nay, Australia đã ký hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới vì thế người nông dân cần tận dụng các hiệp định này để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản
Đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản đang giảm xuống mức rất thấp mà một trong các nguyên nhân là đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản

Đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản đang giảm xuống mức rất thấp mà một trong các nguyên nhân là đại dịch Covid-19.

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq
Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq từ hôm 23/8 sẽ rút dần khỏi căn cứ quân sự Taji, trao quyền kiểm soát cho an ninh sở tại.

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq từ hôm 23/8 sẽ rút dần khỏi căn cứ quân sự Taji, trao quyền kiểm soát cho an ninh sở tại.

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman
Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.