Đại dịch Covid-19 làm giảm tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản đang giảm xuống mức rất thấp mà một trong các nguyên nhân là đại dịch Covid-19.

Theo kết quả điều tra dư luận của hãng thông tấn Kyodo, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe Shinzo đã giảm xuống mức 36%. Đây là mức thấp thứ 2 kể từ khi ông Abe quay lại nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản năm 2012. Các chính sách ứng phó với dịch Covid-19 của chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía công chúng.

Cuộc khảo sát qua điện thoại trong 2 ngày cuối tuần cho thấy có tới 58,4% không hài lòng với cách ứng phó của chính phủ đối với đại dịch. Có tới 70,8% số người tham gia điều tra cho rằng ông Abe cần phải nhanh chóng triệu tập một phiên họp quốc hội bất thường như yêu cầu của các đảng đối lập để thảo luận các biện pháp chống dịch.

Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ nội các cũng đã tăng 0,6 điểm lên mức 49,1%.

Ngày hôm nay ghi dấu về kỷ lục mới của ông Abe. Sau khi tái nhậm chức thủ tướng năm 2012, ông Abe đã có 2.798 ngày liên tục nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản, bằng với kỷ lục của cựu Thủ tướng Eisaku Sato. Đánh giá về thời gian cầm quyền của Thủ tướng Abe, có 43,9% số người được hỏi cho rằng có nhiều khía cạnh tiêu cực hơn là tích cực.

Liên quan tới việc 2 đảng đối lập lớn nhất là Đảng Dân chủ vì nhân dân và Đảng Dân chủ lập hiến vừa quyết định sẽ hợp nhất nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất đối chọi với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abe, chỉ có 22% số người được hỏi cho biết họ hy vọng vào chính đảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 nghiêm trọng, Nhật Bản tính nhập vaccine từ Anh và Mỹ
Dịch Covid-19 nghiêm trọng, Nhật Bản tính nhập vaccine từ Anh và Mỹ

VOV.VN - Lo ngại đà lây nhiễm Covid-19, Nhật Bản tính sẽ nhập vaccine ngừa bệnh này từ Mỹ và Anh.

Dịch Covid-19 nghiêm trọng, Nhật Bản tính nhập vaccine từ Anh và Mỹ

Dịch Covid-19 nghiêm trọng, Nhật Bản tính nhập vaccine từ Anh và Mỹ

VOV.VN - Lo ngại đà lây nhiễm Covid-19, Nhật Bản tính sẽ nhập vaccine ngừa bệnh này từ Mỹ và Anh.

Nhật Bản chưa tái áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19
Nhật Bản chưa tái áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Suga đánh giá dịch Covid-19 chưa chạm tới tình trạng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại.

Nhật Bản chưa tái áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19

Nhật Bản chưa tái áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Suga đánh giá dịch Covid-19 chưa chạm tới tình trạng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại.

Dịch Covid-19 hoành hành, Tokyo (Nhật Bản) hạn chế hoạt động giải trí
Dịch Covid-19 hoành hành, Tokyo (Nhật Bản) hạn chế hoạt động giải trí

VOV.VN - Trước tình hình dịch lây lan ngày càng nghiêm trọng, chính quyền Thủ đô Tokyo đã yêu cầu các cơ sở giải trí rút ngắn thời gian hoạt động.

Dịch Covid-19 hoành hành, Tokyo (Nhật Bản) hạn chế hoạt động giải trí

Dịch Covid-19 hoành hành, Tokyo (Nhật Bản) hạn chế hoạt động giải trí

VOV.VN - Trước tình hình dịch lây lan ngày càng nghiêm trọng, chính quyền Thủ đô Tokyo đã yêu cầu các cơ sở giải trí rút ngắn thời gian hoạt động.