Australia công bố ngày tiến hành trưng cầu dân ý cho Tiếng nói người bản địa

VOV.VN - Hôm 30/8, Thủ tướng Australia Albanese đã công bố chính thức ngày tiến hành trưng cầu dân ý đối với chương trình "Tiếng nói của người bản địa" nhằm giúp người thổ dân Australia và các bộ tộc người Australia sinh sống tại các đảo thuộc eo biển Torres có tiếng nói hơn trong Quốc hội.

Sau hơn 20 năm tranh cãi, hôm nay (30/8), Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chính thức ấn định thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý trong toàn quốc nhân chuyến thăm tới Adelaide. Theo đó, người dân Australia sẽ có cơ hội để quyết định số phận của chương trình Tiếng nói của người bản địa và người dân đảo trên eo biển Torres được quy định theo hiến pháp trước Quốc hội vào ngày 14/10 sắp tới.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh: "Ý tưởng về Tiếng nói của người bản địa đến từ người dân và nó sẽ do người dân quyết định. Hôm nay tôi xin trân trọng tuyên bố ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý là ngày 14/10. Vào ngày đó, mỗi người Australia sẽ có cơ hội hiếm có trong thế hệ của mình để gắn kết đất nước chúng ta lại với nhau và thay đổi nó tốt đẹp hơn.”

Chương trình Tiếng nói của người bản địa hay còn được gọi là The Voice sẽ củng cố vai trò và vị thế của những người bản địa trước quốc hội và chính phủ liên bang về các vấn đề ảnh hưởng đến người thổ dân và người dân đảo trên eo biển Torres. Chương trình này sẽ cần có đa số phiếu bầu toàn quốc và đa số các bang ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý để chương trình Tiếng nói của người bản địa được ghi vào hiến pháp.

Lần cuối cùng chính phủ liên bang Australia tổ chức trưng cầu dân ý là vào năm 1999 khi cuộc bỏ phiếu của đảng cộng hòa thất bại. Ủy ban bầu cử Australia (AEC) ước tính tỷ lệ cử tri đạt 97,5% số cử tri đủ điều kiện, khiến cuộc trưng cầu dân ý có thể trở thành sự kiện bầu cử lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Tỉ lệ cử tri người bản địa đã tăng vọt kể từ cuối năm 2022, tăng từ 84,5% lên 94,1% số cử tri đủ điều kiện. Sự gia tăng đó tương đương với việc có thêm 60.000 người Australia thuộc nhóm người bản địa tham gia vào danh sách cử tri đi bầu cử.

Người dân Australia sẽ được yêu cầu viết Có hoặc Không trên lá phiếu của họ, phù hợp với các cuộc trưng cầu dân ý trước đó.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Anthony Albanese đã viết thư cho Toàn quyền David Hurley để đề nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 14/10, và yêu cầu một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều hành liên bang vào trước ngày 11/9 để cho phép toàn quyền xem xét lệnh trưng cầu dân ý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên
Australia xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên

VOV.VN - Chính phủ Australia đã quyết định đầu tư 1,25 tỷ AUD để xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên ở bang Tây Australia nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát và sử nguồn tài nguyên chiến lược.

Australia xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên

Australia xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên

VOV.VN - Chính phủ Australia đã quyết định đầu tư 1,25 tỷ AUD để xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên ở bang Tây Australia nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát và sử nguồn tài nguyên chiến lược.

Trực thăng Mỹ rơi khi tập trận ở Australia: 3 lính thủy đánh bộ thiệt mạng
Trực thăng Mỹ rơi khi tập trận ở Australia: 3 lính thủy đánh bộ thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa xác nhận, ít nhất 3 lính thủy đánh bộ nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng V-22 Osprey chở 23 lính Mỹ tham gia tập trận ở miền Bắc Australia hôm nay (27/8).

Trực thăng Mỹ rơi khi tập trận ở Australia: 3 lính thủy đánh bộ thiệt mạng

Trực thăng Mỹ rơi khi tập trận ở Australia: 3 lính thủy đánh bộ thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa xác nhận, ít nhất 3 lính thủy đánh bộ nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng V-22 Osprey chở 23 lính Mỹ tham gia tập trận ở miền Bắc Australia hôm nay (27/8).

Dân bản địa Baduy Indonesia yêu cầu cắt internet để giữ nếp sống truyền thống
Dân bản địa Baduy Indonesia yêu cầu cắt internet để giữ nếp sống truyền thống

VOV.VN - Một cộng đồng bản địa Baduy ở Indonesia đã viết thư yêu cầu chính quyền cắt dịch vụ internet để giảm các tác động tiêu cực của thế giới trực tuyến đối với cuộc sống thanh bình của người dân trong làng. 

Dân bản địa Baduy Indonesia yêu cầu cắt internet để giữ nếp sống truyền thống

Dân bản địa Baduy Indonesia yêu cầu cắt internet để giữ nếp sống truyền thống

VOV.VN - Một cộng đồng bản địa Baduy ở Indonesia đã viết thư yêu cầu chính quyền cắt dịch vụ internet để giảm các tác động tiêu cực của thế giới trực tuyến đối với cuộc sống thanh bình của người dân trong làng. 

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa
Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.