Australia đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ khu vực đối phó Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực chống dịch ở trong nước, Australia đang tích cực hỗ trợ các nước láng giềng trong khu vực kiểm soát dịch bệnh.

Là quốc gia đi đầu trên thế giới và khá thành công trong công tác chống dịch Covid-19, Australia đang tiếp tục chi hàng tỉ đôla Australia để kiểm soát dịch ở trong nước, đồng thời cam kết chi hàng trăm triệu AUD trong nỗ lực hỗ trợ các nước Đông Nam Á và quốc đảo Thái Bình Dương đối phó với dịch bệnh toàn cầu.

Theo kế hoạch ngân sách mới được Australia công bố, nước này sẽ chi 6,6 tỷ AUD cho các chương trình kiểm soát dịch Covid-19 bao gồm mua sắm đồ bảo vệ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu chống dịch, phát triển vaccine cũng như các phương pháp điều trị Covid-19.

Bên cạnh nỗ lực chống dịch ở trong nước, Australia đang tích cực hỗ trợ các nước láng giềng trong khu vực kiểm soát dịch bệnh để tạo môi trường an toàn cho sự phát triển cho Australia và toàn khu vực.

Trước đó, Australia tuyên bố chi 1,7 tỷ AUD để mua gần 85 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do Đại học Oxford và Đại học Queensland phát triển. Trong đó, hơn 23 triệu AUD sẽ được Australia đầu tư mua vaccine và cung cấp cho người dân các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương trong 3 năm tới.

Trong một phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2020-2021, Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định, Australia sẽ dành một khoản ngân sách để mua và cung cấp vaccine Covid-19 cho các đối tác ở Thái Bình Dương, Timor-Leste và Đông Nam Á. Australia sẽ thành lập Quỹ Phục hồi Covid-19 trị giá gần 305 triệu AUD trong 2 năm để giúp các nước trong khu vực giải quyết các chi phí kinh tế và xã hội do tác động của đại dịch, giúp củng cố ổn định và phục hồi kinh tế của khu vực. Sáng kiến này cùng với chương trình Bước tiến Thái Bình Dương của Australia nằm trong chương trình Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA) trị giá 4 tỷ AUD giai đoạn 2020-2021.

Australia hiện được đánh giá là nước phát triển đang kiểm soát dịch Covid-19 tốt nhất. Tính đến nay (8/10), Australia đã ghi nhận tổng cộng 27.204 ca mắc Covid-19, gần 24.800 người đã được điều trị khỏi bệnh và chỉ có 897 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phát minh công cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút
Australia phát minh công cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

VOV.VN - Các nhà khoa học tại thành phố Brisbane của Australia đã tìm ra được phương pháp xét nghiệm để phát hiện Covid-19 trong vòng 15 phút.

Australia phát minh công cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

Australia phát minh công cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

VOV.VN - Các nhà khoa học tại thành phố Brisbane của Australia đã tìm ra được phương pháp xét nghiệm để phát hiện Covid-19 trong vòng 15 phút.

Australia tăng viện trợ ODA cho Việt Nam và Đông Nam Á
Australia tăng viện trợ ODA cho Việt Nam và Đông Nam Á

VOV.VN - Dù tình hình chung khó khăn, ngân sách viện trợ ODA của Australia cho Đông Nam Á và Việt Nam vẫn tăng.

Australia tăng viện trợ ODA cho Việt Nam và Đông Nam Á

Australia tăng viện trợ ODA cho Việt Nam và Đông Nam Á

VOV.VN - Dù tình hình chung khó khăn, ngân sách viện trợ ODA của Australia cho Đông Nam Á và Việt Nam vẫn tăng.

Các nhà khoa học Australia: hơn 14 triệu tấn vi nhựa đang ở dưới đáy đại dương
Các nhà khoa học Australia: hơn 14 triệu tấn vi nhựa đang ở dưới đáy đại dương

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu này cho hay, việc ô nhiễm hạt vi nhựa đang diễn ra nghiêm trọng hơn những gì mà mọi người đã biết.

Các nhà khoa học Australia: hơn 14 triệu tấn vi nhựa đang ở dưới đáy đại dương

Các nhà khoa học Australia: hơn 14 triệu tấn vi nhựa đang ở dưới đáy đại dương

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu này cho hay, việc ô nhiễm hạt vi nhựa đang diễn ra nghiêm trọng hơn những gì mà mọi người đã biết.