Australia đóng cửa Đại sứ quán tại Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison và Ngoại trưởng Marise Payne hôm nay (25/5) cho biết, Tòa nhà Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul, Afghanistan sẽ đóng cửa từ 28/5 tới.

Giới chức Australia hi vọng đây chỉ là biện pháp tạm thời trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn với sự rút quân của các lực lượng quốc tế trong vài tháng tới. Cũng theo phía Australia, chính phủ Afghanistan đã không thể cung cấp các thỏa thuận an ninh để hỗ trợ sự hiện diện ngoại giao của Australia tại quốc gia Tây Nam Á này. Australia hi vọng sẽ có thể tiếp tục sự hiện diện ngoại giao tại Afghanistan ngay khi hoàn cảnh cho phép.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thông báo sẽ rút quân đội ra khỏi Afghanistan vào tháng 9 tới, theo sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Được biết, Đại sứ quán Australia đã mở tại Afghanistan từ năm 2006./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan
NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan

VOV.VN - NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan ở bên ngoài lãnh thổ nước này, sau khi NATO sẽ chấm dứt 18 năm đảm nhận nhiệm vụ an ninh tại quốc gia Nam Á trong vài tháng nữa.

NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan

NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan

VOV.VN - NATO sẽ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Afghanistan ở bên ngoài lãnh thổ nước này, sau khi NATO sẽ chấm dứt 18 năm đảm nhận nhiệm vụ an ninh tại quốc gia Nam Á trong vài tháng nữa.

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, kế hoạch rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn thành ở mức 13% - 20%.

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, kế hoạch rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn thành ở mức 13% - 20%.

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân
Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng Taliban sau khi binh lính nước ngoài rút hoàn toàn khỏi quốc gia Nam Á này. Đây là khẳng định của Tổng thống Ashraf Ghani ngày 17/5, sau khi Mỹ thông báo đã rút được khoảng 20% binh lính khỏi chiến trường này.

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng Taliban sau khi binh lính nước ngoài rút hoàn toàn khỏi quốc gia Nam Á này. Đây là khẳng định của Tổng thống Ashraf Ghani ngày 17/5, sau khi Mỹ thông báo đã rút được khoảng 20% binh lính khỏi chiến trường này.