Australia đồng ý chuyển 450 người tị nạn đến New Zealand

VOV.VN - Australia hôm 24/3 đã đồng ý chuyển 450 người tị nạn đến định cư tại New Zealand. Thỏa thuận lịch sử đạt được sau 9 năm đàm phán sẽ mở đường cho một số ít người tị nạn bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, với thỏa thuận này, rất nhiều người khác sẽ phải trở về nơi họ đã ra đi hoặc tiếp tục sống trong các khu giam giữ của Australia.

Chính phủ Australia và New Zealand hôm nay (24/3) ra thông báo cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng sau 9 năm đàm phàn về việc tái định cư người tị nạn. Theo thỏa thuận, trong 3 năm, mỗi năm Australia sẽ chuyển đến New Zealand 150 người tị nạn đang được quản lý tại Australia hoặc trên đảo Nauru.

Những người được đến định cư tại New Zealand phải đáp ứng một số yêu cầu như được Liên Hợp Quốc giới thiệu, không tìm cách tái định cư tại nước thứ ba và thỏa thuận vừa được ký kết sẽ không áp dụng đối với những người tiếp tục tìm cách đến Australia bằng thuyền trong tương lai.

Theo luật pháp hiện hành của Australia và New Zealand, công dân hai quốc gia này có quyền cư trú và làm việc hợp pháp tại quốc gia kia. Chính vì vậy, trong nhiều năm gần đây, cho dù New Zealand đề nghị được tiếp nhận người tị nạn từ Australia, nhưng nước này vẫn luôn từ chối vì lo ngại rằng những người tị nạn sau khi có quyền cư trú tại New Zealand sẽ tìm cách quay lại định cư lâu dài tại Australia.

Hôm nay tuy đồng ý chuyển 450 người tị nạn đến New Zealand một phần vì lý do nhân đạo, nhưng Australia khẳng định chính sách nhập cư cứng rắn của nước này vẫn không thay đổi. Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews tuyên bố, bất cứ ai tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Australia sẽ buộc phải quay trở lại hoặc được đưa đến Nauru.

Từ năm 2012, Australia thiết lập một số trung tâm tị nạn tại các quốc đảo Thái Bình Dương để giam giữ những người tìm cách vượt biên đến nước này bằng đường biển. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Australia đang giam giữ gần 1.400 người tị nạn, trong đó hơn 200 người đang được quản lý tại các cơ sở giam giữ ở Nauru và Papua New Guinea. Việc duy trì các cơ sở giam giữ người tị nạn đang khiến ngân sách Australia phải chi khá nhiều tiền mỗi năm. Chỉ tính riêng năm ngoái, nước này phải chi 3,5 triệu AUD cho mỗi người tị nạn được giam giữ tại Nauru và Papua New Guinea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư
Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morison hôm nay (28/4) đề xuất tiến hành một cuộc đại cải tổ đối với chương trình nhập cư của nước này.

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morison hôm nay (28/4) đề xuất tiến hành một cuộc đại cải tổ đối với chương trình nhập cư của nước này.

Australia ngừng sử dụng trung tâm xử lý người xin tị nạn ở Papua New Guinea
Australia ngừng sử dụng trung tâm xử lý người xin tị nạn ở Papua New Guinea

VOV.VN - Australia sẽ ngừng sử dụng trung tâm xử lý người nhập cư bằng thuyền bất hợp pháp được đặt tại Papua New Guinea vào cuối năm nay và những người đang bị giam giữ tại đây sẽ được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục giải quyết.

Australia ngừng sử dụng trung tâm xử lý người xin tị nạn ở Papua New Guinea

Australia ngừng sử dụng trung tâm xử lý người xin tị nạn ở Papua New Guinea

VOV.VN - Australia sẽ ngừng sử dụng trung tâm xử lý người nhập cư bằng thuyền bất hợp pháp được đặt tại Papua New Guinea vào cuối năm nay và những người đang bị giam giữ tại đây sẽ được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục giải quyết.

Australia gấp rút sơ tán công dân, New Zealand tạm dừng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan
Australia gấp rút sơ tán công dân, New Zealand tạm dừng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Australia cho đến nay đã đưa được khoảng 4.000 người khỏi Afghantan. Trong khi đó, chính phủ New Zealand thông báo tạm dừng tiếp nhận những người Afghanistan từng cộng tác với nước này do tình hình an ninh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul hiện rất phức tạp.

Australia gấp rút sơ tán công dân, New Zealand tạm dừng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

Australia gấp rút sơ tán công dân, New Zealand tạm dừng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Australia cho đến nay đã đưa được khoảng 4.000 người khỏi Afghantan. Trong khi đó, chính phủ New Zealand thông báo tạm dừng tiếp nhận những người Afghanistan từng cộng tác với nước này do tình hình an ninh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul hiện rất phức tạp.