Australia khởi động chương trình đào tạo chỉ huy tàu ngầm

VOV.VN - Ngày 3/10, Australia thông báo việc triển khai thành công khoá đào tạo chỉ huy tàu ngầm đầu tiên. Đây là chương trình đào tạo hoàn toàn do sỹ quan Hải quân Hoàng gia Australia tiến hành nhằm từng bước tạo nguồn chỉ huy cho các hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai theo thoả thuận AUKUS.

Theo thông tin từ Hải quân Hoàng gia Australia, Chính phủ đang nỗ lực triển khai các chương trình đào tạo ngay trong nước phục vụ cho dự án tàu ngầm hạt nhân cũng như tương lai của ngành công nghiệp tàu ngầm mà Australia đang hướng tới. Theo đó, tất cả các chương trình đào tạo đều đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế với các huấn luyện viên đều là các sỹ quan Australia giàu kinh nghiệm đã được đào tạo và tham gia tác chiến trực tiếp trên tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh và Hà Lan. Khoá đào tạo thử nghiệm đầu tiên đã kết thúc thành công với 2 sỹ quan cao cấp tốt nghiệp. 

Theo chương trình, khóa huấn luyện chỉ huy sẽ kéo dài tối đa 4 tháng với cường độ cao, được triển khai trên 2 tàu ngầm lớp Collins là HMAS Waller và HMAS Warramunga tại các vùng biển phía đông của Australia. Ngoài thời gian đào tạo cơ bản về vận hành, tác chiến tàu ngầm, tất cả các học viên sẽ phải trải qua ít nhất 4 tuần tham gia tác chiến mô phỏng với một loạt các kịch bản chiến tranh đặc biệt và chiến tranh dưới biển, có sự phối hợp chỉ huy hiệp đồng tác chiến với các tàu chiến và tàu ngầm, máy bay cùng các lực lượng đặc biệt khác của Bộ Quốc phòng Australia. 

Theo Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Nhân sự Quốc phòng Australia, Matt Keogh, việc Australia có thể tự triển khai các khoá đào tạo tàu ngầm cho sỹ quan sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chỉ huy tác chiến đang ngày càng đòi hỏi cao trong quân đội Australia; đảm bảo khả năng sẵn sàng tham gia tác chiến với đồng minh cũng như nhanh chóng thích ứng và làm chủ công nghệ tác chiến tàu ngầm hạt nhân ngay khi được bàn giao theo thoả thuận AUKUS. 

Ngoài ra, chương trình này cũng thể hiện quyết tâm của Australia đối với việc phát triển các hạm đội tàu ngầm; đồng thời giúp Hải quân Australia từng bước hoàn thiện, tối ưu hoá chương trình đào tạo để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đền bù hơn 830 triệu AUD vì hủy hợp đồng mua tàu ngầm Pháp
Australia đền bù hơn 830 triệu AUD vì hủy hợp đồng mua tàu ngầm Pháp

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố nước này đã đạt được thỏa thuận đền bù vì hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp với số tiền bồi thường lên đến hơn 830 triệu đô la Australia. 

Australia đền bù hơn 830 triệu AUD vì hủy hợp đồng mua tàu ngầm Pháp

Australia đền bù hơn 830 triệu AUD vì hủy hợp đồng mua tàu ngầm Pháp

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố nước này đã đạt được thỏa thuận đền bù vì hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp với số tiền bồi thường lên đến hơn 830 triệu đô la Australia. 

Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông
Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông

VOV.VN - Australia ngày 7/3 cho biết sẽ cây dựng thêm một căn cứ cho hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở bờ Đông của nước này để thuận tiện cho việc hoạt động ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông

Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông

VOV.VN - Australia ngày 7/3 cho biết sẽ cây dựng thêm một căn cứ cho hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở bờ Đông của nước này để thuận tiện cho việc hoạt động ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân
Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ chi ít nhất 10 tỷ AUD (tương đương 7,4 tỷ USD) để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ chi ít nhất 10 tỷ AUD (tương đương 7,4 tỷ USD) để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.