Australia không khuyến khích tụ tập đám đông hơn 500 người

VOV.VN - Thủ tướng Australia thông báo từ ngày 16/3, nước này không khuyến khích tụ tập đám đông từ 500 người trở lên nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Australia đã xác nhận 162 trường hợp mắc Covid-19 trong đó có 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong cuộc họp báo vào chiều nay (13/3), Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận có một số vụ lây lan Covid-19 trong cộng đồng và để cho sự lây lan này diễn ra chậm hơn, chính quyền sẽ không khuyến khích các cuộc tụ tập đám đông từ 500 người trở lên.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

“Bắt đầu từ ngày 16/3, chúng tôi đề nghị mọi người không nên tụ tập đám đông từ 500 người trở lên. Lời khuyên này không bao gồm việc đi học, đến giảng đường, tham gia vào các phương tiện giao thông công cộng hay đi ra sân bay hoặc các hoạt động diễn ra hàng ngày”, ông Morrison cho biết.

Mặc dù khuyên mọi người không nên tụ tập đông người nhưng Thủ tướng Scott Morrison cho biết vào ngày 14/3 ông vẫn đi xem bóng trận đấu bóng bầu dục như dự kiến vì theo ông, cuộc sống hàng ngày vẫn nên tiếp diễn bình thường và chỉ từ ngày 16/3, lời khuyên này mới có hiệu lực.

Mặc dù là người đưa ra đề xuất với chính phủ song Giám đốc y tế Australia Brendan Murphy khẳng định, khả năng bị lây Covid-19 trong cộng đồng người dân Australia là thấp nhưng chính phủ vẫn khuyên người dân không nên tụ tập đông người như là biện pháp phòng ngừa sớm nhằm làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian tới.

“Đây là biện pháp phòng ngừa sớm dựa trên số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng từ từ trong tuần qua. Chúng tôi cho rằng, số lượng này sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới vì thế đây là lúc mà chúng ta cần phải triển khai sớm các biện pháp trong đó có việc hạn chế các cuộc tụ tập đông người có thể khiến cho việc lây lan diễn ra nhanh chóng hơn. Tuy vậy, chúng tôi cũng không khuyên mọi người gián đoạn hoạt động thường ngày mà chỉ nên tránh các tình huống không cần thiết có thể làm cho virus dễ dàng lây lan”, ông Brendan nhận định.

Bên cạnh việc khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người, Thủ tướng Scott Morrison cũng đề nghị người dân Australia cân nhắc việc đi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tại nhiều quốc gia.

Thủ tướng Scott Morrison cũng nhắc lại rằng, vì số lượng ca Covid-19 tại Australia không nhiều và việc lây lan trong cộng đồng cũng chưa đến mức báo động nên ông khuyên người dân vẫn giữ nhịp sống thường ngày. Mặc dù không đề cập trực tiếp song việc trấn an để người dân giữ được nhịp sống hàng ngày đang là điều hết sức cần thiết, giúp nền kinh tế Australia duy trì động lực tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19: Hàng loạt sự kiện bị hủy, nhiều nơi đóng cửa trường học
Dịch Covid-19: Hàng loạt sự kiện bị hủy, nhiều nơi đóng cửa trường học

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt sự kiện trên thế giới đã bị hủy, trong khi nhiều nước quyết định đóng cửa trường học.

Dịch Covid-19: Hàng loạt sự kiện bị hủy, nhiều nơi đóng cửa trường học

Dịch Covid-19: Hàng loạt sự kiện bị hủy, nhiều nơi đóng cửa trường học

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt sự kiện trên thế giới đã bị hủy, trong khi nhiều nước quyết định đóng cửa trường học.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Liên Hợp Quốc
Ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Một nhà ngoại giao của phái đoàn Philippines tại Liên Hợp Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/3.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Liên Hợp Quốc

Ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Một nhà ngoại giao của phái đoàn Philippines tại Liên Hợp Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/3.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Trung Quốc đại lục xuống 1 con số
Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Trung Quốc đại lục xuống 1 con số

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới và số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên toàn Trung Quốc đại lục xuống dưới 1 con số.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Trung Quốc đại lục xuống 1 con số

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Trung Quốc đại lục xuống 1 con số

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới và số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên toàn Trung Quốc đại lục xuống dưới 1 con số.

Dịch Covid-19: Những vấn đề chính trị nhìn từ Trung Quốc và Tây Âu
Dịch Covid-19: Những vấn đề chính trị nhìn từ Trung Quốc và Tây Âu

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang trở thành thách thức chính trị lớn với nhiều quốc gia và cho thấy những khía cạnh khác của đời sống chính trị-xã hội thế giới.

Dịch Covid-19: Những vấn đề chính trị nhìn từ Trung Quốc và Tây Âu

Dịch Covid-19: Những vấn đề chính trị nhìn từ Trung Quốc và Tây Âu

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang trở thành thách thức chính trị lớn với nhiều quốc gia và cho thấy những khía cạnh khác của đời sống chính trị-xã hội thế giới.

Dịch Covid-19: Hàn Quốc sắp tuyên bố Daegu là khu vực thảm họa đặc biệt
Dịch Covid-19: Hàn Quốc sắp tuyên bố Daegu là khu vực thảm họa đặc biệt

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị tuyên bố thành phố Daegu và tỉnh lân cận Gyeongsang là khu vực thảm họa đặc biệt.

Dịch Covid-19: Hàn Quốc sắp tuyên bố Daegu là khu vực thảm họa đặc biệt

Dịch Covid-19: Hàn Quốc sắp tuyên bố Daegu là khu vực thảm họa đặc biệt

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị tuyên bố thành phố Daegu và tỉnh lân cận Gyeongsang là khu vực thảm họa đặc biệt.

Một số bệnh nhân Covid-19 suy giảm chức năng phổi 20-30% sau khi khỏi
Một số bệnh nhân Covid-19 suy giảm chức năng phổi 20-30% sau khi khỏi

VOV.VN-Theo cơ quan quản lý bệnh viện ở Hong Kong, một số bệnh nhân Covid-19 sau khi khỏi bệnh đã bị suy giảm chức năng phổi và gặp vấn đề thở gấp khi đi nhanh.

Một số bệnh nhân Covid-19 suy giảm chức năng phổi 20-30% sau khi khỏi

Một số bệnh nhân Covid-19 suy giảm chức năng phổi 20-30% sau khi khỏi

VOV.VN-Theo cơ quan quản lý bệnh viện ở Hong Kong, một số bệnh nhân Covid-19 sau khi khỏi bệnh đã bị suy giảm chức năng phổi và gặp vấn đề thở gấp khi đi nhanh.