Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đêm 3/3, theo giờ Australia, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp họp trực tuyến đột xuất. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Australia khẳng định không mong muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đêm 3/3, Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và đánh giá tác động của nó đối với sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo cho biết, Bộ Tứ đã đồng ý xây dựng một cơ chế hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa mới để giúp 4 quốc gia có thể ứng phó với những thách thức nhân đạo trong tương lai ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cung cấp một kênh liên lạc khi giải quyết và ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cũng nhất trí về sự hợp tác để khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời triển khai các hành động để mang điều này đến cho vực. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết hỗ trợ một khu vực mà chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia đều được tôn trọng, hiện trạng không thể thay đổi bằng vũ lực và không chấp nhận hành vi cưỡng bức.  

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Thủ tướng Scott Morrion cho biết, cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ diễn ra vào thời điểm quan trọng của khu vực và thế giới và nhấn mạnh “không thể cho phép những gì đang diễn ra ở Ukraine có thể xảy ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và Australia “kiên quyết thực hiện cam kết của mình đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi các quốc gia nhỏ hơn không cần phải sống trong nỗi sợ hãi trước những quốc gia hùng mạnh hơn”.

Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh “sự kiện tại Ukraine tái khẳng định tầm quan trọng của công việc mà Bộ Tứ đang tích cực thực hiện nhằm đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và độc lập, thông qua các sáng kiến về sức khỏe và nhân đạo, cải thiện khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng quan trọng, hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng cường năng lượng và an ninh lương thực trong khu vực và tăng cường ổn định khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: Quad phải tập trung duy trì hòa bình tại Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương
Thủ tướng Ấn Độ: Quad phải tập trung duy trì hòa bình tại Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhóm Đối thoại Bốn bên về An ninh (gọi tắt là Quad) phải duy trì sự tập trung vào mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận định ngày 3/3.

Thủ tướng Ấn Độ: Quad phải tập trung duy trì hòa bình tại Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương

Thủ tướng Ấn Độ: Quad phải tập trung duy trì hòa bình tại Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhóm Đối thoại Bốn bên về An ninh (gọi tắt là Quad) phải duy trì sự tập trung vào mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận định ngày 3/3.

Việt Nam nói gì về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ?
Việt Nam nói gì về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ?

VOV.VN - Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các nước.

Việt Nam nói gì về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ?

Việt Nam nói gì về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ?

VOV.VN - Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các nước.

Châu Âu đẩy mạnh chiến lược hợp tác mới với các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương
Châu Âu đẩy mạnh chiến lược hợp tác mới với các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương

VOV.VN - Diễn đàn về Hợp tác tại Ấn Độ - Thái Bình Dương lần đầu tiên được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ngày 22/02 tại thủ đô Paris theo sáng kiến của Pháp, thể hiện bước đi mới nhất hiện thực hóa chiến lược tham vọng tạo dựng ảnh hưởng lớn hơn của châu Âu tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Châu Âu đẩy mạnh chiến lược hợp tác mới với các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương

Châu Âu đẩy mạnh chiến lược hợp tác mới với các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương

VOV.VN - Diễn đàn về Hợp tác tại Ấn Độ - Thái Bình Dương lần đầu tiên được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ngày 22/02 tại thủ đô Paris theo sáng kiến của Pháp, thể hiện bước đi mới nhất hiện thực hóa chiến lược tham vọng tạo dựng ảnh hưởng lớn hơn của châu Âu tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.