Việt Nam nói gì về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ?

VOV.VN - Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đưa ra bình luận về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới được Nhà Trắng công bố, trong đó đề ra trọng tâm là theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khu vực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ chiều 17/2 nêu rõ:

"Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình".

Bà Hằng cho biết thêm: “Việt Nam quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ, cũng như tất cả đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực khác nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực”.

Trước đó, hôm 11/2, Mỹ đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chiến lược này đề ra tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Biden nhằm củng cố vững chắc hơn vị trí của Mỹ ở khu vực này, đồng thời tăng cường sức mạnh cho cả khu vực. Trọng tâm của chiến lược là hợp tác bền vững và sáng tạo cùng với các nước đồng minh, đối tác, cũng như các thể chế cả trong và ngoài khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh và Australia tăng cường hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Anh và Australia tăng cường hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Anh và Australia nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Anh sẽ chi 25 triệu bảng để phối hợp với Australia củng cố an ninh mạng, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với mối đe dọa từ các nhà nước đối với khu vực.

Anh và Australia tăng cường hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Anh và Australia tăng cường hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Anh và Australia nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Anh sẽ chi 25 triệu bảng để phối hợp với Australia củng cố an ninh mạng, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với mối đe dọa từ các nhà nước đối với khu vực.

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ
Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 đã phê phán chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố và cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 đã phê phán chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố và cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ
Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 11/02 có cuộc gặp tại thành phố Melbourne của Australia.

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 11/02 có cuộc gặp tại thành phố Melbourne của Australia.

Mỹ, Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ, Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/02 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bên lề cuộc họp ngoại trưởng nhóm bộ tứ ở thành phố Melbourne của Australia.

Mỹ, Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ, Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/02 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bên lề cuộc họp ngoại trưởng nhóm bộ tứ ở thành phố Melbourne của Australia.

Mỹ-Nhật tăng hợp tác hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở
Mỹ-Nhật tăng hợp tác hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tối qua (21/1) theo giờ Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài 80 phút với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Mỹ-Nhật tăng hợp tác hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Mỹ-Nhật tăng hợp tác hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tối qua (21/1) theo giờ Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài 80 phút với Tổng thống Mỹ Joe Biden.