Australia lập cơ sở cách ly tập trung cho người bị mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Victoria dự kiến chi 9,7 triệu AUD cho các chi phí liên quan đến việc cách ly tập trung tại khách sạn Brady.

Hôm nay (20/8) bang Victoria của Australia thay đổi kế hoạch ứng phó với Covdi-19 khi quyết định sẽ đưa những người bị Covid-19 mà không thể cách ly và hồi phục tại nhà đến cách ly tập trung tại khách sạn. Chính quyền bang Victoria hy vọng, biện pháp này sẽ hạn chế sự lây lan của Covid-19 ra cộng đồng.

Chính quyền bang Victoria của Australia bắt đầu sử dụng khách sạn Brady nằm ở trung tâm thành phố Melbourne như là một địa điểm cách ly tập trung cho những người bị Covid-19 và những người thân mà không thể cách ly tại nhà. Chính quyền bang Victoria dự kiến chi 9,7 triệu AUD cho các chi phí liên quan đến việc cách ly tập trung tại khách sạn Brady. Bằng quyết định này, từ nay, không chỉ những người trở về từ nước ngoài mà ngay cả những người đang sống tại bang này và được xác định bị Covid-19 cũng có thể đến khách sạn Brady cách ly tập trung. Biện pháp này được cho là sẽ hạn chế sự lây lan của Covid-19 ra cộng đồng.

Việc chỉ định cơ sở cách ly tập trung để những người bị Covid-19 có thể đến ở được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới đang giảm dần trong những ngày qua tại bang Victoria. Tuy vậy, do số ca bệnh Covid-19  đang sinh sống trong cộng đồng vẫn là rất cao, lên tới 7.155 trường hợp nên nếu không khoanh vùng được những người này thì vẫn còn nhiều nguy cơ các ca bệnh lại bùng trở lại.

Hôm nay, bang Victoria ghi nhận 240 ca Covid-19 mới và 13 ca tử vong. Hiện nay, bang này là nơi có số ca Covid-19 dương tính nhiều nhất Australia khi chiếm tới hơn 96%.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Australia cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nước này đã tổ chức 64 chuyến bay giải cứu công dân đang bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước, trong đó 45 chuyến bay từ Ấn Độ.

Tuy vậy, cho đến nay, vẫn còn 18.800 người dân Australia đang ở nước ngoài trong đó có các nước như Philippines, Nam Phi và Việt Nam vẫn muốn được về nước trong thời gian tới. Dịch Covid-19 bùng phát lần 2 tại bang Victoria đã buộc chính phủ Australia hạn chế các chuyến bay từ nước ngoài để tập trung xử lý các ca bệnh trong nước. Vì thế việc trở về nhà của nhiều công dân Australia trở nên khó khăn hơn. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, hiện không có nhiều hãng hàng không muốn hỗ trợ đưa công dân Australia từ nước ngoài trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ cách ly tập trung những người trở về từ nước ngoài
Australia sẽ cách ly tập trung những người trở về từ nước ngoài

VOV.VN - Quyết định cách ly tập trung trên được đưa ra trong bối cảnh, 2/3 số ca Covid-19 tại Australia là từ những người trở về từ nước ngoài.

Australia sẽ cách ly tập trung những người trở về từ nước ngoài

Australia sẽ cách ly tập trung những người trở về từ nước ngoài

VOV.VN - Quyết định cách ly tập trung trên được đưa ra trong bối cảnh, 2/3 số ca Covid-19 tại Australia là từ những người trở về từ nước ngoài.

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia
Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

VOV.VN - Việc chấp hành không triệt để quy định kiểm dịch và sự quản lý lỏng lẻo ở các khu cách ly khiến đợt Covid-19 thứ 2 bùng phát tại Victoria, Australia.

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

VOV.VN - Việc chấp hành không triệt để quy định kiểm dịch và sự quản lý lỏng lẻo ở các khu cách ly khiến đợt Covid-19 thứ 2 bùng phát tại Victoria, Australia.