Australia mở trường Hồi giáo cho người dân theo đạo Hồi

VOV.VN - Nhằm góp phần hạn chế chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Australia đã mở trường Hồi giáo dành cho các công dân Hồi giáo.

Hiện Australia có tới 2,5% dân số là người Hồi giáo. Chính phủ Australia đã mở ra một số trường học Hồi giáo dành cho người dân nước này theo đạo Hồi, coi đó là một trong những chính sách nhằm ngăn chặn việc người Hồi giáo nước này có những tư tưởng cực đoan, gia nhập các tổ chức khủng bố quốc tế đang có chiều hướng gia tăng.

Người Hồi giáo ở Australia. Ảnh: waspada.

Hiệu trưởng một trường Hồi giáo tại Canberra, ông Mohammed Albergaoa cho biết, các trường học Hồi giáo tại nước này cũng giống như tất cả các trường học khác tại quốc gia này. Chương trình đào tạo tại các trường Hồi giáo đều thuộc hệ thống giáo dục của Australia với đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục cũng như cơ sở vật chất.

Các giáo viên ở đây là người Hồi giáo ngoài việc giúp các em học sinh có kiến thức cơ bản, còn hướng các em tới các giá trị đạo đức tốt đẹp của đạo Hồi.

Những học sinh tại các ngôi trường này được học tiếng Arab và đạo Hồi chính thống. Hàng năm, chính phủ Australia hỗ trợ một khoản tiền lên tới 9.000 USD cho mỗi học sinh để chi trả các khoản học phí tại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định
Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Thủ phạm đánh bom liều chết ở Iraq có thể là công dân Australia
Thủ phạm đánh bom liều chết ở Iraq có thể là công dân Australia

VOV.VN - Hiện Bộ Ngoại giao Australia vẫn chưa xác nhận thông tin nói trên.

Thủ phạm đánh bom liều chết ở Iraq có thể là công dân Australia

Thủ phạm đánh bom liều chết ở Iraq có thể là công dân Australia

VOV.VN - Hiện Bộ Ngoại giao Australia vẫn chưa xác nhận thông tin nói trên.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia
IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

VOV.VN- Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 27/4 bày tỏ quan ngại về khả năng IS có thể đã tuyển mộ công dân nước này cho các mục đích thánh chiến.

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

IS tăng cường tuyển mộ công dân Australia

VOV.VN- Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 27/4 bày tỏ quan ngại về khả năng IS có thể đã tuyển mộ công dân nước này cho các mục đích thánh chiến.

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS
Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

VOV.VN - Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

VOV.VN - Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).