Australia nghiên cứu tạo ra điện Mặt trời vào ban đêm

VOV.VN - Hiện tại, thế giới chỉ có thể sản xuất điện từ năng lượng Mặt trời vào ban ngày, nhưng một nghiên cứu sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm đang được tiến hành tại Australia hứa hẹn sẽ làm thay đổi công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời trên thế giới.

Để sản xuất điện mặt trời thì điều kiện quan trọng nhất đó là cần phải có ánh sáng mặt trời và cường độ ánh sáng càng mạnh thì lượng điện được tạo ra sẽ càng lớn. Do vậy, ý tưởng về việc sản xuất điện mặt trời vào thời điểm ban đêm khi mặt trời đã lặn, nghe có vẻ mâu thuẫn, tuy nhiên, các nhà khoa học tại Australia đã chứng minh rằng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trong một công trình nghiên cứu đang được thực hiện tại Đại học New South Wales (UNSW) và kết quả sơ bộ được công bố trên tạp chí khoa học ACS Photonics, các nhà khoa học đã tạo ra điện từ phần năng lượng còn sót lại của ánh sáng mặt trời vào ban đêm. Năng lượng thu được hiện còn khá nhỏ khi chỉ tương đương 1/100.000 hiệu suất của một tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng nghiên cứu này hứa hẹn sẽ mở ra những phương pháp mới để tận dụng tối đa nguồn năng lượng vô tận từ mặt trời.

Giải thích về công nghệ điện mặt trời tiềm năng, Phó giáo sư Ned Ekins-Daukes cho biết, khi mặt trời chiếu sáng sẽ làm trái đất nóng lên và sau khi mặt trời lặn, một lượng nhiệt rất lớn còn tích tụ trên Trái đất sẽ phát xạ trở lại vũ trụ. Đây chính là một phổ năng lượng tiềm năng lớn mà con người có thể khai thác để tạo ra điện.

Và để tận dụng triệt để nguồn năng lượng này từ mặt trời, các nhà khoa học đã sử dụng một loại đi-ốt bức xạ nhiệt vốn được sử dụng phổ biến trong các loại kính nhìn đêm để “bắt” các photon đang tìm cách “rời khỏi” Trái đất để sản xuất điện năng.

Cũng theo Phó giáo sư Ekins-Daukes,các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu của ông đang tìm kiếm một số vật liệu mới và kết hợp với việc mở rộng quy mô sản xuất để đồng thời nâng cao hiệu quả của sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Australia hiện là một trong những quốc gia sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà lớn nhất trên thế giới. Tính đến năm 2021, đã có hơn 3 triệu hộ gia đình tại nước này lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và lượng điện được sản xuất theo phương pháp này là hơn 3.000 MW./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia
Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

VOV.VN - Thực tế cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 cho thấy những phiếu bầu sớm có thể tạo ra sự thay đổi kết quả bầu cử vì vậy việc nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay đang làm cho kết quả bầu cử trở nên khó dự đoán.

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

VOV.VN - Thực tế cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 cho thấy những phiếu bầu sớm có thể tạo ra sự thay đổi kết quả bầu cử vì vậy việc nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay đang làm cho kết quả bầu cử trở nên khó dự đoán.

Australia có thể không chỉ định Đại sứ tại Myanmar
Australia có thể không chỉ định Đại sứ tại Myanmar

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia với Myanmar đang đứng trước khó khăn mới khi Australia có thể không chỉ định Đại sứ mới thay thế cho người tiền nhiệm hết nhiệm kỳ vào tháng 4 vừa qua.

Australia có thể không chỉ định Đại sứ tại Myanmar

Australia có thể không chỉ định Đại sứ tại Myanmar

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia với Myanmar đang đứng trước khó khăn mới khi Australia có thể không chỉ định Đại sứ mới thay thế cho người tiền nhiệm hết nhiệm kỳ vào tháng 4 vừa qua.

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu
Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới diễn ra trong bối cảnh Australia vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày. Để đảm bảo những người mắc Covid-19 có thể thực hiện quyền công dân, Ủy ban bầu cử Australia cho phép họ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại.

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

Australia chuẩn bị phương án giúp cử tri mắc Covid-19 có thể bỏ phiếu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới diễn ra trong bối cảnh Australia vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày. Để đảm bảo những người mắc Covid-19 có thể thực hiện quyền công dân, Ủy ban bầu cử Australia cho phép họ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại.

Hai đảng lớn nhất Australia tung những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri
Hai đảng lớn nhất Australia tung những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri

VOV.VN - Hôm nay (16/5) Australia bước vào tuần tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử 21/5 tới. Liên tục trong những ngày qua, đảng Tự do và Công đảng, hai đảng lớn nhất tại Australia đã tung ra những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình.

Hai đảng lớn nhất Australia tung những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri

Hai đảng lớn nhất Australia tung những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri

VOV.VN - Hôm nay (16/5) Australia bước vào tuần tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử 21/5 tới. Liên tục trong những ngày qua, đảng Tự do và Công đảng, hai đảng lớn nhất tại Australia đã tung ra những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình.