Hai đảng lớn nhất Australia tung những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri

VOV.VN - Hôm nay (16/5) Australia bước vào tuần tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử 21/5 tới. Liên tục trong những ngày qua, đảng Tự do và Công đảng, hai đảng lớn nhất tại Australia đã tung ra những “lá bài” cuối cùng để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình.

Vào thời điểm chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội tại Australia, các đảng phái tại nước này bắt đầu công bố những “lá bài” cuối cùng để thu hút sự ủng hộ của cử tri dành cho mình, đặc biệt là nhóm cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Trong một động thái bất ngờ, hôm qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison, người đứng đầu đảng Tự do cho biết, nếu thắng cử, chính quyền của ông sẽ cho phép những người dân mua nhà lần đầu được rút tiền từ quỹ hưu trí để mua nhà. Quyết định này được cho là “lá bài” nhằm thu hút phiếu bầu của các cử tri trẻ tuổi, những người đang vô cùng lo lắng khi giá nhà tăng rất nhanh và cao trong thời gian qua khiến cho họ không biết khi nào mới mua được nhà.

Tuyên bố này được đảng Tự do đưa ra sau khi Công đảng đưa ra cam kết trong những vấn đề mà người dân đang mong mỏi như tăng lương 5,1% để ứng phó với tình hình lạm phát hay đầu tư gần 200 triệu AUD để bảo vệ rạn san hô Great Barrier và mới đây nhất là kế hoạch nắm quyền tại Australia trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Những nỗ lực của Công đảng nhằm vào đối tượng là những lao động có thu nhập từ thấp tới trung bình, những người ủng hộ bảo vệ môi trường và những cử tri mong muốn được nhìn thấy tầm nhìn dài hơn trong chính sách của đảng này.

Việc liên tiếp trong những ngày gần đây hai chính đảng lớn nhất tại Australia là Công đảng và đảng Tự do đưa ra những cam kết mới, hấp dẫn cho thấy hai đảng đang cạnh tranh quyết liệt và đều nhắm vào những nhóm cử tri mục tiêu để nhận được sự ủng hộ cần thiết.

Tuy vậy, việc các cam kết mới được đưa ra vào giai đoạn chạy đua nước rút đang gây ra ý kiến trái chiều trong bối cảnh tính đến hôm thứ 6 vừa qua, hơn 2 triệu người, tương đương với gần 13% cử tri Australia đã đi bỏ phiếu. Không chỉ dừng lại đó, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Australia được cho có thể lên tới 50% khiến cho không ít người hoài nghi cho rằng các cam kết mà Công đảng và đảng Tự do vừa đưa ra là quá muộn. Tuy vậy, những người đi bỏ phiếu sớm là những cử tri đã quyết định được lá phiếu của mình vì vậy cũng chưa thể biết được cam kết mà hai đảng vừa đưa ra sẽ tác động như thế nào tới những cử tri còn chưa có quyết định cuối cùng mà được dự báo có thể chiếm tới 27% số người đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Australia: Tranh luận về chính sách đối ngoại
Bầu cử Australia: Tranh luận về chính sách đối ngoại

VOV.VN - Tại Australia, thông thường trong cuộc bầu cử, người dân chủ yếu quan tâm đến các vấn đề trong nước, tuy nhiên năm nay có một loại lệ khi một số chủ đề đối ngoại lại trở thành đề tài được nhiều cử tri nước này quan tâm.

Bầu cử Australia: Tranh luận về chính sách đối ngoại

Bầu cử Australia: Tranh luận về chính sách đối ngoại

VOV.VN - Tại Australia, thông thường trong cuộc bầu cử, người dân chủ yếu quan tâm đến các vấn đề trong nước, tuy nhiên năm nay có một loại lệ khi một số chủ đề đối ngoại lại trở thành đề tài được nhiều cử tri nước này quan tâm.

Truyền thông Australia: Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Quần đảo Solomon
Truyền thông Australia: Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Quần đảo Solomon

VOV.VN - Truyền thông Australia cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn các quan chức của nước này đến thăm Quần đảo Solomon và một số quốc đảo trong khu vực Nam Thái Bình Dương.

Truyền thông Australia: Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Quần đảo Solomon

Truyền thông Australia: Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Quần đảo Solomon

VOV.VN - Truyền thông Australia cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn các quan chức của nước này đến thăm Quần đảo Solomon và một số quốc đảo trong khu vực Nam Thái Bình Dương.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu
Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

Khối quân sự AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) tác động mạnh vào an ninh châu Âu

VOV.VN - Hiệp ước quân sự AUKUS (gồm 3 nước Australia-Anh-Mỹ) là một vấn đề an ninh của cả châu Âu chứ không riêng gì nước Pháp.