Australia phát triển kháng thể điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia kêu gọi những người đã khỏi bệnh Covid-19 hiến huyết tương của mình để góp phần cứu chữa những người mắc bệnh nặng.

Nằm trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch toàn cầu Covid-19, một công ty sinh học Australia đang triển khai kế hoạch phát triển một liệu pháp điều trị Covid-19 từ huyết tương của những người đã được điều trị khỏi căn bệnh này. Giải pháp này hứa hẹn sẽ có nhiều thành công, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân Covid-19 bị biến chứng và có nguy tử vong cao.

huyet_tuong_covid_xlpg.jpg
Các nhà khoa học của Công ty CSL đang phát triển phương pháp điều trị Covid-19 từ huyết tương của những người đã khỏi bệnh Covid-19. Nguồn The Australian

Trong một thông báo mới đây, công ty công nghệ sinh học lớn nhất Australia CLS cho biết công ty này sẽ phát triển liệu pháp globulin miễn dịch, hay còn gọi là immunoglobulin, từ huyết tương của những người đã khỏi bệnh Covid-19. Theo phương pháp này, kháng thể từ các bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ được chiết xuất để bào chế một loại dược phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch cho những bệnh nhân mắc Covid-19 thể nặng và giúp giảm nguy cơ tử vong đối với nhóm các bệnh nhân này.

Công ty CLS cho biết, việc quan trọng cần làm hiện nay là thu thập được ít nhất 800 mẫu huyết tương từ những người tình nguyện để đáp ứng đủ yêu cầu về “nguyên liệu đầu vào” cho giai đoạn chiết xuất kháng thể, nghiên cứu và bào chế lô globulin miễn dịch Covid-19. Sau giai đoạn này, các nhà khoa học sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với 50 đến 100 mắc bệnh Covid-19 thể nặng để đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của chế phẩm sinh học mới.

Bộ Y tế Australia cho rằng nước này đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và CSL sẽ là một trong những cơ sở đầu tiên trên thế giới phát triển một loại globulin miễn dịch Covid-19, giúp điều trị những bệnh nhân mắc Covid-19 thể nặng. Cơ quan y tế Australia cũng kêu gọi những người đã hồi phục hoàn toàn từ Covid-19 tham gia hiến huyết tương của mình để góp phần cứu chữa những người cùng hoàn cảnh.

Vào tháng 4 vừa qua, CSL đã hợp tác với Công ty Dược Takeda của Nhật Bản để phát triển liệu pháp điều trị Covid-19 có nguồn gốc từ huyết tương. Liên minh này hiện có sự hợp tác với các công ty sinh học của Đức, Pháp, Thụy Sĩ và Anh để trao đổi chuyên môn và chia sẻ nguồn lực trong điều trị các bệnh về miễn dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đã đến lúc thúc đẩy kinh tế để giảm thất nghiệp do Covid-19
Australia đã đến lúc thúc đẩy kinh tế để giảm thất nghiệp do Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt ở Australia với 25 ca bệnh mới hôm 4/5, nước này đang có những bước đi tái khởi động nền kinh tế.

Australia đã đến lúc thúc đẩy kinh tế để giảm thất nghiệp do Covid-19

Australia đã đến lúc thúc đẩy kinh tế để giảm thất nghiệp do Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt ở Australia với 25 ca bệnh mới hôm 4/5, nước này đang có những bước đi tái khởi động nền kinh tế.

Australia góp 352 triệu AUD vào nỗ lực sản xuất vác-xin Covid-19
Australia góp 352 triệu AUD vào nỗ lực sản xuất vác-xin Covid-19

VOV.VN - Australia là một trong những quốc gia đi đầu trong việc nghiên cứu để tìm ra vác-xin và cách thức điều trị Covid-19.

Australia góp 352 triệu AUD vào nỗ lực sản xuất vác-xin Covid-19

Australia góp 352 triệu AUD vào nỗ lực sản xuất vác-xin Covid-19

VOV.VN - Australia là một trong những quốc gia đi đầu trong việc nghiên cứu để tìm ra vác-xin và cách thức điều trị Covid-19.

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng
Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

VOV.VN - Ngày 5/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự cuộc họp Nội các liên bang Australia mở rộng để thảo luận về khả năng mở cửa biên giới.

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

VOV.VN - Ngày 5/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự cuộc họp Nội các liên bang Australia mở rộng để thảo luận về khả năng mở cửa biên giới.