Australia phong tỏa một số vùng tại thành phố Sydney

VOV.VN - Theo lệnh cấm, người dân tại các khu vực phong tỏa sẽ chỉ được phép ra khỏi nhà trong các trường hợp thiết yếu bao gồm chăm sóc y tế, mua đồ ăn và tập thể dục…

Sau khi ghi nhận hơn 70 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nhằm ngăn chặn tiếp tục lây lan rộng hơn, chính quyền bang New South Wales đã quyết định phong tỏa trong 1 tuần 4 khu vực dân cư thuộc thành phố Sydney của Australia nơi có nhiều ca bệnh.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 25/6, chính quyền bang New South Wales, Australia thông báo quyết định bắt đầu từ đêm nay áp dụng lệnh phong tỏa trong một tuần đối với 4 khu vực dân cư nằm ở phía Đông thành phố Sydney bao gồm vùng Woollahra, Waverly, Ranwick và vùng trung tâm thành phố Sydney. Theo lệnh cấm, người dân tại các khu vực phong tỏa sẽ chỉ được phép ra khỏi nhà trong các trường hợp thiết yếu bao gồm chăm sóc y tế, mua đồ ăn và tập thể dục…

Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales khẳng định, lệnh phong tỏa đối với 4 khu vực có nhiều ca nhiễm nhằm hạn chế sự lây lan Covid-19 ra thêm nhiều vùng khác: “Thật không may là trong đợt bùng phát này đã có quá nhiều ví dụ cho thấy người lao động từ vùng khác đến rồi lây bệnh ở nơi làm việc, sau đó virus lây lan ra nhiều nơi khác. Điều này không chỉ diễn ra một lần mà rất nhiều trường hợp như vậy”, bà Gladys Berejiklian nói.

Quyết định phong tỏa có giới hạn đối với 4 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao được đưa ra trong bối cảnh thành phố Sydney và khu vực lân cận trong đợt dịch bùng phát hơn 1 tuần qua đã ghi nhận tổng cộng 71 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, số ca mắc liên quan đến ổ dịch Bondi nằm ở phía Đông của thành phố Sydney hiện đã lên đến 65 trường hợp. Tính đến 20h tối 24/6 các khu vực này xuất hiện 11 ca mắc mới và thêm 17 ca mắc khác được ghi nhận sau thời điểm 20h tối qua sẽ được tính vào số ca nhiễm của ngày mai (26/6).

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan y tế bang New South Wales đã xác định được một “bệnh nhân siêu lây nhiễm”. Người này được cho là bị lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 15 đến ngày 16/6 sau đó đã đến một số địa điểm bao gồm quán cà phê, tiệm làm tóc và có nguy cơ truyền bệnh cho khoảng hơn 900 người khác.

Lệnh cấm ra khỏi nhà không chỉ áp dụng với cư dân khu vực này mà còn có hiệu lực đối với những người từng đến 4 khu vực vừa bị phong tỏa trong 14 ngày qua. Ngoài ra, các quy định về giãn cách xã hội và cấm tụ tập đông người đối với thành phố Sydney và các khu vực lân cận cũng được gia hạn đến hết thứ 6 tuần tới (2/7)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tiêu dùng Australia đang phải trả thêm tiền cước điện thoại di động
Người tiêu dùng Australia đang phải trả thêm tiền cước điện thoại di động

VOV.VN - Một loạt các gói cước điện thoại di động của Telstra, Optus và Vodafone đều tăng giá mà không quan ngại về việc mất các khách hàng vào tay đối thủ khác.

Người tiêu dùng Australia đang phải trả thêm tiền cước điện thoại di động

Người tiêu dùng Australia đang phải trả thêm tiền cước điện thoại di động

VOV.VN - Một loạt các gói cước điện thoại di động của Telstra, Optus và Vodafone đều tăng giá mà không quan ngại về việc mất các khách hàng vào tay đối thủ khác.

Australia phản ứng trước việc bị Trung Quốc kiện lên WTO
Australia phản ứng trước việc bị Trung Quốc kiện lên WTO

VOV.VN - Australia đã ngay lập tức phản hồi về việc Trung Quốc kiện Australia lên WTO.

Australia phản ứng trước việc bị Trung Quốc kiện lên WTO

Australia phản ứng trước việc bị Trung Quốc kiện lên WTO

VOV.VN - Australia đã ngay lập tức phản hồi về việc Trung Quốc kiện Australia lên WTO.

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)
Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia đang đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới sau khi ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chỉ trong một ngày.

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia đang đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới sau khi ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chỉ trong một ngày.