Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận quốc tế tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng không nên coi các cuộc tập trận này là hành động đe dọa chủ quyền.

Ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne thông báo, Australia sẽ cùng với Pháp và một số quốc gia khác tham gia cuộc tập trận tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne (trái) và Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly (phải) tại buổi họp báo chung ở Adelaide, Australia. Ảnh: Twitter Christopher Pyne

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly đang ở thăm Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne cho biết, Australia sẽ cùng Pháp tham gia cuộc tập trận hải quân với một số quốc gia khác ở Biển Đông trong những năm tới.

Bộ trưởng Christopher Pyne cũng nói rằng, thời gian gần đây, Australia đang tăng cường các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông và trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục cùng các quốc gia khác tham gia các hành động tập thể tại vùng biển tranh chấp này.

“Cả Australia và Pháp đều có quan điểm chung rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế và chúng tôi đều được quyền tự do qua lại”, ông Christopher Pyne nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng không nên coi các cuộc tập trận này là hành động đe dọa chủ quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông
Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

VOV.VN-Tân Thủ tướng Malaysia cho thấy cái nhìn của một nước yếu hơn về sự thay đổi trật tự châu Á do đối đầu Mỹ - Trung và 1 lập trường kiên định về Biển Đông.

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

VOV.VN-Tân Thủ tướng Malaysia cho thấy cái nhìn của một nước yếu hơn về sự thay đổi trật tự châu Á do đối đầu Mỹ - Trung và 1 lập trường kiên định về Biển Đông.

Từ bỏ “kỷ nguyên vàng”, Anh theo đuổi tự do hàng hải ở Biển Đông?
Từ bỏ “kỷ nguyên vàng”, Anh theo đuổi tự do hàng hải ở Biển Đông?

VOV.VN - Anh đang nhắc đến “kỷ nguyên vàng” hợp tác với Trung Quốc, song điều này có thể sẽ không đến khi London theo đuổi mục tiêu tự do hàng hải ở Biển Đông.

Từ bỏ “kỷ nguyên vàng”, Anh theo đuổi tự do hàng hải ở Biển Đông?

Từ bỏ “kỷ nguyên vàng”, Anh theo đuổi tự do hàng hải ở Biển Đông?

VOV.VN - Anh đang nhắc đến “kỷ nguyên vàng” hợp tác với Trung Quốc, song điều này có thể sẽ không đến khi London theo đuổi mục tiêu tự do hàng hải ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông
Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

Tàu hải quân Anh thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Tàu hải quân Anh thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Albion  đã đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.

Tàu hải quân Anh thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu hải quân Anh thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Albion  đã đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.