Australia sẽ quyết định về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em cuối tuần này

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết có thể vào cuối tuần này, quyết định về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em sẽ được đưa ra.

Australia đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân từ 16 tuổi trở lên. Tuy nhiên, cho đến lúc này, các cơ quan chức năng của Australia mới chỉ phê chuẩn việc tiêm vaccine Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên. Còn đối với độ tuổi từ 12 đến 15, hiện chỉ những trẻ em có bệnh lý nền, sống ở vùng nông thôn hoặc là người bản địa mới được đưa vào danh sách tiêm chủng.

Trong bối cảnh tại bang New South Wales, nơi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất tại Australia, tỷ lệ trẻ vị thành niên, trẻ em tiểu học và nhỏ hơn mắc Covid-19 cao gấp 10 đến 15 so với trước đó khiến dư luận lo ngại. Mặc dù tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 của trẻ em vẫn ở mức thấp: khoảng 1,7% đối với trẻ em từ 4 tuổi trở xuống và 2,2% đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã làm xét nghiệm Covid-19 nhưng cũng vẫn làm cho các gia đình lo lắng.

Trước thực tế này, hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết chính phủ Australia đang chuẩn bị đưa ra quyết định về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

“Cơ quan quản lý dược phẩm Australia đã cấp phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Theo dự kiến vào thứ Sáu tuần này, Nhóm tư vấn tiêm chủng của Australia sẽ đưa ra khuyến cáo về việc tiêm vaccine cho lứa tuổi này. Và dựa trên đó, chính phủ cũng sẽ ban hành quyết định về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi”.

Trong lúc trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Australia sắp được đưa vào danh sách tiêm chủng thì những trẻ em dưới 12 tuổi  không chỉ ở nước này mà các quốc gia khác trên thế giới vẫn chưa được tiêm vaccine. Nguyên nhân là hiện các hãng dược phẩm vẫn đang tiến thành việc tiêm thử nghiệm vaccine đối với nhóm trẻ dưới 12 tuổi và đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Theo dự kiến, vào tháng 9/2021, hãng dược phẩm Pfizer sẽ công bố kết quả thử nghiệm tiêm vaccine với các em từ 11 tuổi trở xuống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Á “tăng tốc” cuộc đua phát triển vaccine Covid-19 nội địa
Châu Á “tăng tốc” cuộc đua phát triển vaccine Covid-19 nội địa

VOV.VN - Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay (23/8) bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 nội địa, trong khi Hàn Quốc đặt mục tiêu nằm trong top 5 nhà sản xuất vaccine toàn cầu vào năm 2025.

Châu Á “tăng tốc” cuộc đua phát triển vaccine Covid-19 nội địa

Châu Á “tăng tốc” cuộc đua phát triển vaccine Covid-19 nội địa

VOV.VN - Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay (23/8) bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 nội địa, trong khi Hàn Quốc đặt mục tiêu nằm trong top 5 nhà sản xuất vaccine toàn cầu vào năm 2025.

Thái Lan phấn đấu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự sản xuất vaccine Covid-19
Thái Lan phấn đấu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Saengrat cho biết, nếu các thử nghiệm liên tục của vaccine nội địa thành công, Thái Lan sẽ là thành viên đầu tiên của ASEAN tự sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của riêng mình.

Thái Lan phấn đấu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự sản xuất vaccine Covid-19

Thái Lan phấn đấu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Saengrat cho biết, nếu các thử nghiệm liên tục của vaccine nội địa thành công, Thái Lan sẽ là thành viên đầu tiên của ASEAN tự sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của riêng mình.

Mỹ bảo vệ kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường chống COVID-19
Mỹ bảo vệ kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường chống COVID-19

VOV.VN - Ngày 22/8, TS Vivek Murthy, Tổng Y sĩ Mỹ đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch của Chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 cho nhiều người Mỹ từ ngày 20/9 tới.

Mỹ bảo vệ kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường chống COVID-19

Mỹ bảo vệ kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường chống COVID-19

VOV.VN - Ngày 22/8, TS Vivek Murthy, Tổng Y sĩ Mỹ đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch của Chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 cho nhiều người Mỹ từ ngày 20/9 tới.