Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Australia sẽ tước quốc tịch Australia của những người có hai quốc tịch nếu họ tham gia vào các hoạt động khủng bố, mà không cần phán quyết của tòa án.

Trong tuyên bố hôm nay (26/5), Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, Luật mới sẽ được áp dụng với các đối tượng tham gia khủng bố, có âm mưu khủng bố, gây quỹ hay hỗ trợ khủng bố, thậm chí là xúi giục tư tưởng cực đoan trong giới trẻ Australia. Dự kiến dự luật sửa đổi sẽ được Quốc hội Australia thảo luận trong vài tuần tới.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết: Dự kiến dự luật sửa đổi sẽ được Quốc hội Australia thảo luận trong vài tuần tới.

Ông Tony Abbott cũng cho biết sẽ chỉ định một điều phối viên chống khủng bố: "Trong vòng một vài tuần tới, chúng tôi sẽ đưa ra luật mới về việc tước bỏ quốc tịch Australia đối với công dân có hai quốc tịch nếu họ có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Đây là vấn đề nghiêm trọng, thách thức an ninh quốc gia mà chúng ta phải đối mặt”.

Theo ông Tony Abbott, có tới một nửa trong số 100 tay súng Australia đang hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria là công dân mang hai quốc tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo
Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Salman hôm nay (24/5) cho biết ông vô cùng đau khổ về vụ đánh bom tự sát khiến 21 người thiệt mạng ở miền đông vương quốc này.

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Salman hôm nay (24/5) cho biết ông vô cùng đau khổ về vụ đánh bom tự sát khiến 21 người thiệt mạng ở miền đông vương quốc này.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố kỹ thuật số
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố kỹ thuật số

VOV.VN -Chủ tịch UB chống khủng bố của HĐBA LHQ Jean Paul Laborde ngày 23/5 đã kêu gọi các nước phải tăng cường đối phó với khủng bố kỹ thuật số.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố kỹ thuật số

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố kỹ thuật số

VOV.VN -Chủ tịch UB chống khủng bố của HĐBA LHQ Jean Paul Laborde ngày 23/5 đã kêu gọi các nước phải tăng cường đối phó với khủng bố kỹ thuật số.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân
Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước
Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

VOV.VN - Ông Abbott cho biết các công dân này không được chào đón, và nếu họ trở về sẽ bị bắt, truy tố và ngồi tù.

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

VOV.VN - Ông Abbott cho biết các công dân này không được chào đón, và nếu họ trở về sẽ bị bắt, truy tố và ngồi tù.

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo
Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở miền đông Saudia Arabia là hành động khủng bố man rợ, đáng bị lên án.

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở miền đông Saudia Arabia là hành động khủng bố man rợ, đáng bị lên án.