Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

VOV.VN -  Tối nay (29/3) (theo giờ địa phương), Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới 2022-2023.

Trong đó nổi bật là việc giảm thuế thu nhập cá nhân, chi rất nhiều tiền để tăng trợ cấp cho các gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và những khu vực vừa bị thiên tai cũng như trợ giá xăng dầu. Trong bối cảnh vào tháng 5/2022, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội, việc trợ cấp ồ ạt được coi là một trong những cách thức để liên đảng cầm quyền thuyết phục cử tri tiếp tục bỏ phiếu cho mình.

Trong kế hoạch ngân sách mà Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenber vừa công bố cho thấy cho dù kinh tế đang phục hồi tốt với tốc độ nhanh hơn cả các nước thành viên G7, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,75%, mức thấp nhất trong 48 năm qua song nước này vẫn tiếp tục đổ tiền vào lưu thông, thông qua các khoản trợ cấp, giảm thuế đối với các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Ngoài ra, các lĩnh vực mà chính phủ liên đảng hiện tại đang bị chỉ trích như sự an toàn của phụ nữ, chăm sóc người già và người tàn tật, bảo vệ rạn san hô Great Barrier cũng được đầu tư tới hơn 22 tỷ AUD. Trong khi đó, lĩnh vực được coi là thế mạnh của chính quyền hiện tại như an ninh-quốc phòng cũng tiếp tục được tăng thêm ngân sách với khoản đầu tư bổ sung gần 10 tỷ AUD cho việc bảo vệ an ninh mạng và lực lượng tình báo.

Kế hoạch ngân sách đã cho thấy rõ ưu tiên của chính phủ Australia đó là giảm áp lực về việc giá cả sinh hoạt tăng cao, và áp lực từ lạm phát cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đang hy vọng việc đầu tư thêm nhiều tiền vào các lĩnh vực đang bị chỉ trích sẽ làm giảm sức ép của dư luận lên chính quyền.

Là kế hoạch ngân sách cuối cùng trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại của Quốc hội khóa 46 của Australia vì vậy không tránh khỏi đây còn là thông điệp mà chính quyền liên đảng muốn gửi tới các cử tri trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5 tới. Trong bối cảnh chính quyền liên đảng hiện nay và cả Thủ tướng Scott Morrison đang bị giảm uy tín, kế hoạch ngân sách được công bố ngày hôm nay được coi là nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục cử tri tiếp tục giành sự ủng hộ cho liên đảng sau 9 năm cầm quyền vừa qua.

Và đây chính là thông điệp mà Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenber muốn chuyển tới người dân nước này: “Trong vòng 3 năm qua, người dân Australia đã bị thử thách. Hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và đại dịch Covid-19 chưa từng có đã xảy ra. Tuy nhiên, bất chấp những thử thách, nền kinh tế Australia vẫn đang tăng trưởng hàng đầu thế giới. Vì vậy đây không phải là thời điểm để thay đổi. Đây là thời điểm để người dân Australia tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra để tạo dựng nền kinh tế vững mạnh hơn và tương lai tươi sáng hơn. Và đây là điều mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn".

Cho đến lúc này vẫn chưa rõ liệu kế hoạch ngân sách được công bố ngày hôm nay có đủ mạnh và kịp thời để củng cố lòng tin của cử tri đối với liên đảng cầm quyền hay không song nó cũng đủ để cho thấy khó khăn không nhỏ mà chính quyền hiện nay của Australia đang phải đối mặt. Và cho dù mọi phân tích có như thế nào thì câu trả lời cho điều này chỉ có thể được biết đến khi Australia công bố kết quả bầu cử vào tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand
Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

VOV.VN - Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận với Trung Quốc đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

VOV.VN - Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận với Trung Quốc đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thi đấu giao lưu bowling ASEAN 2022
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thi đấu giao lưu bowling ASEAN 2022

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 27/3/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tham gia chương trình giao lưu, thi đấu bowling hữu nghị ASEAN 2022. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thi đấu giao lưu bowling ASEAN 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thi đấu giao lưu bowling ASEAN 2022

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 27/3/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tham gia chương trình giao lưu, thi đấu bowling hữu nghị ASEAN 2022. 

Một số điều cần biết về Chương trình thị thực nông nghiệp mà Australia vừa ký với Việt Nam
Một số điều cần biết về Chương trình thị thực nông nghiệp mà Australia vừa ký với Việt Nam

VOV.VN - Hôm qua Australia và Việt Nam đã ký bản Ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình thị thực nông nghiệp Australia để mở đường cho việc đưa 1.000 lao động Việt Nam sang nước này làm việc trong ngành nông nghiệp. Để tìm hiểu thêm về các điều kiện của chương trình này.

Một số điều cần biết về Chương trình thị thực nông nghiệp mà Australia vừa ký với Việt Nam

Một số điều cần biết về Chương trình thị thực nông nghiệp mà Australia vừa ký với Việt Nam

VOV.VN - Hôm qua Australia và Việt Nam đã ký bản Ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình thị thực nông nghiệp Australia để mở đường cho việc đưa 1.000 lao động Việt Nam sang nước này làm việc trong ngành nông nghiệp. Để tìm hiểu thêm về các điều kiện của chương trình này.

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền
Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với 39 công dân Nga bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng và có liên quan đến cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với 39 công dân Nga bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng và có liên quan đến cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.