Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

VOV.VN - Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận với Trung Quốc đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Sau khi thông tin rò rỉ trên mạng cho thấy quần đảo Solomon và Trung Quốc sắp ký thỏa thuận an ninh cho phép Trung Quốc đưa quân đến quốc đảo này, Australia và New Zealand đã bày tỏ sự quan ngại đối với chính quyền quần đảo Solomon. Tuy vậy, hôm nay (28/3), lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội quần đảo Solomon ngày hôm nay, Thủ tướng Solomon Manneseh Sogavare cho biết, ông không muốn bị bắt buộc phải “lựa chọn bên” giữa các nước lớn. Thủ tướng Sogavare khẳng định “không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh giành quyền lực địa chính trị nào” và nhấn mạnh, Solomon đang “đa dạng hóa quan hệ với các đối tác và điều này không có gì là sai trái” và việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại nước này không tạo thêm căng thẳng trong khu vực.

Thủ tướng Sogavare nhấn mạnh “thỏa thuận đã được hoàn thành và đã sẵn sàng để ký”. Đồng thời Thủ tướng Sogavare cũng tiết lộ, Solomon từng yêu cầu Australia xây dựng căn cứ hải quân tại nước này tuy nhiên Australia đã từ chối vì cho rằng việc làm này không phù hợp với thỏa thuận quốc phòng mà Australia đang có với Papua New Guinea.

Trước thái độ cứng rắn của chính quyền quần đảo Solomon, truyền thông Australia hôm nay cho biết, sáng nay Thủ tướng Australia Scott Morrison đã điện đàm với Thủ tướng New Zeland Jacinda Ardern đồng thời Australia đang thuyết phục Papua New Guinea và Fiji phản đối thỏa thuận an ninh mà Solomon đang chuẩn bị ký với Trung Quốc.

Australia bày tỏ lo ngại về thỏa thuận này vì cho rằng nó có thể gây ra mất ổn định an ninh khu vực khi cho phép Trung Quốc được thành lập căn cứ quân sự tại quần đảo Solomon.

New Zealand cũng thể hiện sự quan ngại đối với thỏa thuận an ninh giữa Solomon và Trung Quốc khi cho rằng sự hiện diện của lực lượng quân sự Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương với lý do hỗ trợ an ninh là không cần thiết và hành động như vậy có thể dẫn đến khả năng quân sự hóa khu vực.

Tuần trước, trên mạng lan truyền bản dự thảo thỏa thuận an ninh, trong đó nói rằng Trung Quốc có thể cử cảnh sát và binh sĩ đến Quần đảo Solomon để bảo vệ công dân và lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc. Dự thảo cũng cho phép tàu quân sự của Trung Quốc đến thăm và tiếp tế lương thực tại Quần đảo Solomon..

Thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc được rò rỉ sau khi quần đảo Solomon ngừng công nhận Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2019 để chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Một bộ phận dân chúng bất bình với quyết định này đã gây ra cuộc biểu tình bạo loạn tại thủ đô Honiara của quần đảo Solomon vào tháng 11/2021 làm 4 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà và cửa hàng trong khu phố của người Hoa bị đốt phá.

Sau vụ việc này, Trung Quốc đã cử một số cảnh sát đến Quần đảo Solomon để huấn luyện cảnh sát địa phương các kỹ năng ngăn chặn và trấn áp biểu tình bạo loạn. Ngoài ra, Trung Quốc đã cung cấp các thiết bị chống bạo loạn gồm khiên, dùi cui và các thiết bị phi sát thương để trang bị cho lực lượng cảnh sát địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng Hải (Trung Quốc) chi hơn 20 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của Covid-19
Thượng Hải (Trung Quốc) chi hơn 20 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của Covid-19

VOV.VN - Số ca dương tính mới trong cộng đồng ở Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục lập đỉnh. Với các biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt chưa từng có, hôm 29/3 chính quyền thành phố quyết định chi hơn 20 tỷ USD miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động của dịch đối với kinh tế.

Thượng Hải (Trung Quốc) chi hơn 20 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của Covid-19

Thượng Hải (Trung Quốc) chi hơn 20 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của Covid-19

VOV.VN - Số ca dương tính mới trong cộng đồng ở Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục lập đỉnh. Với các biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt chưa từng có, hôm 29/3 chính quyền thành phố quyết định chi hơn 20 tỷ USD miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động của dịch đối với kinh tế.

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”
Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

VOV.VN - Chuyên gia nhóm điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 21/3 của Trung Quốc nhận định, do hai hộp đen bị hư hỏng nặng và thông tin bất thường do tổ bay để lại trước khi gặp nạn là không có, nên công tác điều tra gặp nhiều thách thức.

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

Công tác điều tra tai nạn máy bay Trung Quốc gặp “thách thức rất lớn”

VOV.VN - Chuyên gia nhóm điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 21/3 của Trung Quốc nhận định, do hai hộp đen bị hư hỏng nặng và thông tin bất thường do tổ bay để lại trước khi gặp nạn là không có, nên công tác điều tra gặp nhiều thách thức.

Trung Quốc đã kết thúc sơ tán công dân tại Ukraine
Trung Quốc đã kết thúc sơ tán công dân tại Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc sơ tán công dân Trung Quốc ở Ukraine đã kết thúc, tuy nhiên quá trình bảo vệ tính mạng và quyền lợi của họ vẫn tiếp tục.

Trung Quốc đã kết thúc sơ tán công dân tại Ukraine

Trung Quốc đã kết thúc sơ tán công dân tại Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc sơ tán công dân Trung Quốc ở Ukraine đã kết thúc, tuy nhiên quá trình bảo vệ tính mạng và quyền lợi của họ vẫn tiếp tục.

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan
Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3, từ ngày 30-31/3 tới. Hội nghị với sự tham dự của các Ngoại trưởng hoặc đại diện các nước Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3, từ ngày 30-31/3 tới. Hội nghị với sự tham dự của các Ngoại trưởng hoặc đại diện các nước Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.