Australia thành lập Mạng lưới An ninh mạng quốc gia

VOV.VN - Ngày 9/10, Australia đã công bố thành lập Mạng lưới An ninh mạng quốc gia, đồng thời trình quốc hội xem xét Đạo luật An ninh mạng mới nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người dân trong bối cảnh các báo cáo tấn công mạng đang ngày càng gia tăng và gây thiệt hại nặng nề cho nước này.

Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Australia, sáng 9/10, Australia đã hoàn tất quá trình tham vấn và trình lên quốc hội bản dự thảo Đạo luật An ninh mạng độc lập đầu tiên của nước này.

Đồng thời Australia chính thức thành lập Mạng lưới An ninh mạng Quốc gia, do một Uỷ ban Đánh giá sự cố an ninh mạng, một cơ quan độc lập trực thuộc chính phủ mới được thành lập điều hành, tiến hành các cuộc điều tra, đánh giá các sự cố an ninh mạng, đồng thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong bảo vệ người dân và các cơ quan, tổ chức tại Australia trước tình trạng tội phạm mạng đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay.

Theo Bộ trưởng An ninh mạng Australia Tony Burke, Đạo luật An ninh mạng mới là bước đi cần thiết và lẽ ra phải có từ lâu nhằm triển khai Chiến lược an ninh mạng 2023. Theo đó, các công ty, tập đoàn và tổ chức, cá nhân tại Australia đều có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan này, nhằm chia sẻ các thông tin, dữ liệu cần thiết để chống lại mối đe doạ từ tội phạm mạng. Bất cứ doanh nghiệp nào bị tấn công bằng phần mềm mã độc hoặc gặp sự cố mạng đều phải báo cáo ngay lập tức và cung cấp các dữ liệu chi tiết để Chính phủ kịp thời can thiệp, giảm thiểu thiệt hại.

Chỉ trong năm tài chính 2023-2024, các báo cáo về tội phạm mạng tại Australia đã đạt con số 94.000 vụ việc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cứ trung bình 6 phút thì có ít nhất một vụ tấn công mạng được ghi nhận tại Australia.

Bộ trưởng Tony Burke nhấn mạnh, Đạo luật An ninh mạng mới sẽ đảm bảo cho Australia theo kịp các mối đe doạ an ninh mới nổi, giúp các doanh nghiệp và người dân Australia ứng phó và phục hồi tốt hơn trước các cuộc tấn công, lừa đảo mạng đang ngày càng gia tăng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Đông trở thành điểm nhạy cảm trên chính trường Australia
Trung Đông trở thành điểm nhạy cảm trên chính trường Australia

VOV.VN - Trung Đông nằm cách xa Australia hơn 11 nghìn km song tình hình tại đây đang trở thành đề tài nóng trên chính trường Australia và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Trung Đông trở thành điểm nhạy cảm trên chính trường Australia

Trung Đông trở thành điểm nhạy cảm trên chính trường Australia

VOV.VN - Trung Đông nằm cách xa Australia hơn 11 nghìn km song tình hình tại đây đang trở thành đề tài nóng trên chính trường Australia và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Australia tiếp tục đưa công dân rời khỏi Lebanon
Australia tiếp tục đưa công dân rời khỏi Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Lebanon ngày càng xấu đi, ngoài các chuyến bay thương mại, trong những ngày qua, Australia cũng đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời khỏi nước này.

Australia tiếp tục đưa công dân rời khỏi Lebanon

Australia tiếp tục đưa công dân rời khỏi Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Lebanon ngày càng xấu đi, ngoài các chuyến bay thương mại, trong những ngày qua, Australia cũng đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời khỏi nước này.

Tuần hành ủng hộ Palestine tại nhiều nơi ở Australia
Tuần hành ủng hộ Palestine tại nhiều nơi ở Australia

VOV.VN - Ngày 6/10, khoảng 15 nghìn người ủng hộ Palestine đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Australia yêu cầu ngừng bắn ở Trung Đông và gây sức ép để chính phủ nước này đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Israel.

Tuần hành ủng hộ Palestine tại nhiều nơi ở Australia

Tuần hành ủng hộ Palestine tại nhiều nơi ở Australia

VOV.VN - Ngày 6/10, khoảng 15 nghìn người ủng hộ Palestine đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Australia yêu cầu ngừng bắn ở Trung Đông và gây sức ép để chính phủ nước này đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Israel.