Australia thay đổi mô hình tìm kiếm máy bay MH370
VOV.VN - Mô hình mới này sẽ bổ sung cho việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 ở trên bề mặt lẫn dưới đáy đại dương.
Người phụ trách hoạt động điều phối cuộc tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Peter Foley ngày 26/11 cho biết, Australia đang làm việc trên một mô hình mới nhằm mở rộng khu vực tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay này với nhận định các mảnh vỡ có thể trôi dạt vào bờ biển.
Phân tích ban đầu cho thấy những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc máy bay này có thể trôi dạt vào khu vực Sumatra, phía Tây Indonesia sau khoảng 123 ngày.
Ông Peter Foley nêu rõ: “Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với Cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp của Australia (gọi tắt là CSIRO) để xem xét liệu chúng tôi có thể có một mô hình sửa đổi mới cho khu vực tìm kiếm rộng lớn hơn hay không. Từ đó chúng tôi sẽ xác định được nơi các mảnh vỡ trôi dạt vào”.
Mô hình mới này sẽ bổ sung cho việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 ở trên bề mặt lẫn dưới đáy đại dương. Theo ông Peter Foley chiếc máy bay có thể nằm đâu đó gần “vòng cung thứ 7”.
Cho đến nay, các nhóm tìm kiếm vẫn nhất trí cho rằng điểm rơi cuối cùng của chiếc máy bay là gần “vòng cung thứ 7” – cách khoảng 1770 km về phía Tây Australia, khu vực mà các nhà điều tra tin rằng chiếc máy bay đã rơi xuống khi cạn nhiên liệu. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhóm tìm kiếm đã rà soát được hơn 6.900 km vuông đáy biển.
Australia đang dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm chiếc MH370 của hãng hàng không Malaysia chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích từ ngày 8/3./.