Australia thay đổi quy định cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên quốc tế

VOV.VN - Australia đang triển khai nhiều chương trình khuyến khích sinh viên quốc tế đến nước này học tập trong đó có việc tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế nhận được thị thực nhập cảnh. Tuy vậy, nhiều cá nhân, tổ chức đang lợi dụng điều này để đưa lao động bất hợp pháp đến Australia làm việc.

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare, Bộ trưởng Đào tạo nghề và Kỹ năng Brendan O’Connor và Bộ trưởng Nội vụ Clare O’Neil ngày 2/10 đã ra thông báo chung về những thay đổi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên quốc tế.

Theo đó, cơ quan chức năng của Australia sẽ ban hành các chỉ số đánh giá rủi ro để kiểm soát việc đến lớp của các sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ thay đổi quy định để chấm dứt tình trạng chủ sở hữu các trường tư đồng thời điều hành một đại lý tuyển sinh.

Australia cũng sẽ yêu cầu các trường dừng trả phí môi giới cho các đại lý khi giới thiệu sinh viên chuyển từ đại lý khác đến nhằm loại bỏ tình trạng các đại lý khuyến khích sinh viên thay đổi trường học nhằm kiếm tiền từ phí môi giới. Đồng thời, quy định mới cũng cho phép các trường đại học và cơ sở giáo dục tư nhân được tiếp cận nhiều hơn dữ liệu của các đại lý tuyển sinh như số lượng sinh viên hoàn thành khóa học, tỷ lệ thị thực bị từ chối để họ có thể lựa chọn các đại lý, các đối tác có uy tín.

Việc thay đổi các quy định cấp thị thực cho sinh viên quốc tế được đưa ra để làm giảm số lượng người lao động muốn đến Australia làm việc dưới danh nghĩa sinh viên quốc tế. Các quy định mới cũng hướng tới việc bảo vệ sinh viên quốc tế tốt hơn khi hạn chế việc sinh viên bị các đại lý tuyển sinh dụ dỗ chuyển trường.

Các thay đổi này được đưa ra nhằm lấp các chỗ trống sau khi báo cáo Đánh giá về việc lợi dụng hệ thống thị thực nhập cảnh của Australia phát hiện, nhiều cơ sở đào tạo tư nhân đã trả hàng chục nghìn AUD tiền môi giới cho các đại lý tuyển sinh giới thiệu các sinh viên quốc tế đang ở Australia tới học tại các trường này. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết rất nhiều sinh viên quốc tế đã chuyển từ thị thực sinh viên sang thị thực làm việc hoặc chuyển sang các chương trình đào tạo thấp hơn để có thời gian làm việc trái phép.

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết “sinh viên quốc tế đang quay trở lại Australia song những kẻ lừa đảo đang tìm cách lợi dụng điều này” và báo cáo Đánh giá về việc lợi dụng hệ thống thị thực nhập cảnh của Australia cũng đã cho thấy sự cần thiết của việc thay đổi các quy định hiện hành. Không chỉ dừng lại ở những thay đổi này, Bộ trưởng Jason Clare cho biết trong những ngày tới chính phủ Australia “sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp nhằm trấn áp các đối tượng vô đạo đức trong lĩnh vực giáo dục quốc tế”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cảnh báo cháy rừng ở nhiều nơi vì nắng nóng
Australia cảnh báo cháy rừng ở nhiều nơi vì nắng nóng

VOV.VN - Hôm nay, nhiều địa phương tại Australia trong đó có hai bang đông dân nhất là Victoria và New South Wales trải qua ngày nắng nóng với nhiệt độ lên đến 36 độ C. 

Australia cảnh báo cháy rừng ở nhiều nơi vì nắng nóng

Australia cảnh báo cháy rừng ở nhiều nơi vì nắng nóng

VOV.VN - Hôm nay, nhiều địa phương tại Australia trong đó có hai bang đông dân nhất là Victoria và New South Wales trải qua ngày nắng nóng với nhiệt độ lên đến 36 độ C. 

Nền kinh tế Australia thiệt hại nặng nề vì biến đổi khí hậu
Nền kinh tế Australia thiệt hại nặng nề vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nông nghiệp và du lịch là những ngành kinh tế quan trọng của Australia, tuy vậy đây lại là ngành có nhiều rủi ro khi phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và khí hậu.

Nền kinh tế Australia thiệt hại nặng nề vì biến đổi khí hậu

Nền kinh tế Australia thiệt hại nặng nề vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nông nghiệp và du lịch là những ngành kinh tế quan trọng của Australia, tuy vậy đây lại là ngành có nhiều rủi ro khi phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và khí hậu.

Australia thu hút khách du lịch theo nhóm đến từ Trung Quốc
Australia thu hút khách du lịch theo nhóm đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Covid-19 và căng thẳng trong quan hệ song phương đã ngăn cản khách du lịch Trung Quốc đến Australia trong thời gian qua. Tuy vậy, đến thời điểm này, Australia đang lạc quan về khả năng đến cuối năm nay, thị trường khách du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi như giai đoạn trước đại dịch.

Australia thu hút khách du lịch theo nhóm đến từ Trung Quốc

Australia thu hút khách du lịch theo nhóm đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Covid-19 và căng thẳng trong quan hệ song phương đã ngăn cản khách du lịch Trung Quốc đến Australia trong thời gian qua. Tuy vậy, đến thời điểm này, Australia đang lạc quan về khả năng đến cuối năm nay, thị trường khách du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi như giai đoạn trước đại dịch.