Australia tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Australia ngày hôm nay (15/6) tiếp tục gỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Quyết định nới lỏng quy định giãn cách xã hội đã được người dân chào đón. Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn chưa thể yên tâm khi vừa có thêm một người biểu tình dương tính với Covid-19.

australia tiep tuc noi long cac bien phap kiem dich covid-19 hinh 1
Đã có 2 người biểu tình tại thành phố Melbourne dương tính với Covid-19. Nguồn: Jason Edwards

Để khôi phục nền kinh tế, từ hôm nay (15/6), các bang tại Australia đã nới lỏng thêm các quy định kiểm dịch. Bang Victoria cho phép các quán cà phê, nhà hàng và quán rượu được đón tối đa 50 khách tại cùng một thời điểm. Các phòng tập gym và trung tâm thể thao trong nhà cũng được đón tối đa 20 người.

Bang New South Wales từ hôm nay đã dỡ bỏ giới hạn số người tham dự các đám tang và từ ngày 1/7 sẽ bãi bỏ giới hạn 50 người tại các địa điểm trong nhà như các quán cà phê, quán rượu, nhà hàng và nhà thờ. Tuy nhiên, các địa điểm này vẫn phải bảo đảm giãn cách 4 m2 mỗi người và một số quy định về giãn cách xã hội khác.

Ngày hôm nay (15/6), bang Queensland cho biết sẽ mở cửa biên giới từ ngày 10/7 và số người tham dự tang lễ sẽ được tăng lên 100 người bắt đầu từ ngày mai (16/6). Trong khi đó, Lãnh thổ phía Bắc cũng đã nới lỏng quy định cách ly y tế đối với người dân đến từ các bang lân cận khi cho phép tự chọn địa điểm cách ly thay vì các cơ sở chỉ định của chính quyền địa phương như trước đây.

Các quyết định nới lỏng kiểm dịch và tái khởi động nền kinh tế được đưa ra khi số ca mắc mới đã gia tăng trong những ngày gần đây. Trong đó, sau 2 tuần chỉ có các ca mắc từ người nhập cảnh thì từ cuối tuần qua đến nay, bang New South Wales đã ghi nhận 3 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Đáng chú ý, ngày hôm nay bang Victoria thông báo có 12 ca mắc mới, trong đó có trường hợp thứ 2 dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tham gia các cuộc biểu tình vừa qua tại thành phố Melbourne. Hiện một số trường học tại các thành phố Sydney và Melbourne đã phải đóng cửa để tiến hành các biện pháp vệ sinh phòng dịch và kiểm tra y tế.

Tính đến sáng nay, Australia ghi nhận 7.335 ca mắc Covid-19, tăng 15 ca mắc so với ngày hôm qua (14/6) và 102 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn
Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới
Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết hôm 12/6 rằng chính phủ liên bang đang làm việc với các địa phương về kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập.

Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới

Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết hôm 12/6 rằng chính phủ liên bang đang làm việc với các địa phương về kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập.

Phần tử cực đoan Australia lợi dụng Covid-19 để tuyên truyền, tuyển mộ
Phần tử cực đoan Australia lợi dụng Covid-19 để tuyên truyền, tuyển mộ

VOV.VN - Tình báo Australia cho hay, lực lượng cực đoan ở nước này đang lợi dụng dịch Covid-19 để lan truyền tư tưởng cực đoan và tuyển mộ các thành viên mới.

Phần tử cực đoan Australia lợi dụng Covid-19 để tuyên truyền, tuyển mộ

Phần tử cực đoan Australia lợi dụng Covid-19 để tuyên truyền, tuyển mộ

VOV.VN - Tình báo Australia cho hay, lực lượng cực đoan ở nước này đang lợi dụng dịch Covid-19 để lan truyền tư tưởng cực đoan và tuyển mộ các thành viên mới.