Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

VOV.VN - Chính phủ Australia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.

Chính phủ Australia vừa lên tiếng khẳng định tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất mặc dù một số nước châu Âu đang tạm ngưng sử dụng loại vaccine này sau khi ghi nhận một số trường hợp gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm.

Trong một tuyên bố mới nhất được truyền thông Australia trích dẫn ngày hôm nay (12/3), Bộ trưởng Nội vụ của nước này, ông Peter Dutton khẳng định hiện có một khối lượng dữ liệu lớn về quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Vaccine này cũng đang được triển khai rộng rãi trên thế giới và tất cả các dữ liệu cho thấy loại vaccine này đảm bảo an toàn.

 Tuyên bố của quan chức cấp cao Australia được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca trong khi chờ kết quả điều tra xem loại vaccine này có liên quan đến việc hình thành các cục máu đông và gây ra một số trường hợp tử vong hay không.

Trong khi đó theo khuyến cáo của Cơ quan dược phẩm châu Âu, hiện các nước trong khối này chỉ ghi nhận 30 trường hợp bị tắc nghẽn mạch máu trong số 5 triệu người tiêm vaccine. Đây là tỷ lệ thấp và việc tiêm chủng vẫn nên tiếp tục. Còn theo Cơ quan quản lý dược phẩm và chăm sóc sức khỏe của Anh (MHRA), hiện không có bằng chứng nào về việc vaccine gây ra các biến chứng nghiêm trọng và mọi người vẫn nên đi tiêm chủng khi được yêu cầu. Cơ quan này cũng cho biết, các cục máu đông có thể hình thành một cách tự nhiên và không phải là hiếm gặp.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Australia, nước này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn dân vào tháng 10/2021. Tuy nhiên kế hoạch này rất có thể sẽ phải kéo dài sang đến năm 2022 do thiếu nguồn cung vaccine. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, Australia sẽ nhận được 3,8 triệu liều vaccine AstraZeneca từ châu Âu, nhưng đến nay nước này mới nhận được 700.000 liều.

Ngoài nguồn nhập khẩu, Australia cũng đang đẩy mạnh việc sản xuất 50 triệu liều vaccine ở trong nước theo hợp đồng với hãng dược AstraZeneca. Việc sản xuất vaccine đang được thực hiện tại bang Victoria với tốc độ 1 triệu liều mỗi tuần và lô sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được cung cấp ra thị trường trong 10 ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico thông báo trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac
Mexico thông báo trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac

Bà Marí Solis Godinez đã tử vong 15 phút sau khi tiêm vaccine Sinovac tại trạm xá Apulco, thành phố Metepec thuộc bang Hidalgo.

Mexico thông báo trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac

Mexico thông báo trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac

Bà Marí Solis Godinez đã tử vong 15 phút sau khi tiêm vaccine Sinovac tại trạm xá Apulco, thành phố Metepec thuộc bang Hidalgo.

Vaccine Novavax hiệu quả 96% trong ngừa SARS-CoV-2 và 86% với biến thể tại Anh
Vaccine Novavax hiệu quả 96% trong ngừa SARS-CoV-2 và 86% với biến thể tại Anh

VOV.VN - Vaccine Covid-19 Novavax có hiệu quả 96% trong việc ngăn ngừa phiên bản gốc của SARS-CoV-2, trong một thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Anh, công ty cho biết hôm 11/3.

Vaccine Novavax hiệu quả 96% trong ngừa SARS-CoV-2 và 86% với biến thể tại Anh

Vaccine Novavax hiệu quả 96% trong ngừa SARS-CoV-2 và 86% với biến thể tại Anh

VOV.VN - Vaccine Covid-19 Novavax có hiệu quả 96% trong việc ngăn ngừa phiên bản gốc của SARS-CoV-2, trong một thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Anh, công ty cho biết hôm 11/3.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đánh bại mục tiêu 100 triệu liều vaccine sớm hơn 40 ngày
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đánh bại mục tiêu 100 triệu liều vaccine sớm hơn 40 ngày

VOV.VN - Tổng thống Biden khẳng định, Mỹ đang trên đà đạt mục tiêu 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong 60 ngày đầu tiên cầm quyền của ông, sớm hơn 40 ngày so với cam kết mà ông đã đưa ra.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đánh bại mục tiêu 100 triệu liều vaccine sớm hơn 40 ngày

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đánh bại mục tiêu 100 triệu liều vaccine sớm hơn 40 ngày

VOV.VN - Tổng thống Biden khẳng định, Mỹ đang trên đà đạt mục tiêu 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong 60 ngày đầu tiên cầm quyền của ông, sớm hơn 40 ngày so với cam kết mà ông đã đưa ra.