Australia ủng hộ Mỹ điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Australia ủng hộ quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cần điều tra làm rõ nguồn gốc của dịch Covid-19 với mục tiêu sẽ nâng cao khả năng ứng phó và không để một đại dịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn mới đây với Đài phát thanh ABC của Australia, Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định Australia hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các cơ quan tình báo tiến hành điều tra bổ sung để làm rõ ngọn ngành nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Marise Payne cho biết Australia sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, để chia sẻ mối quan tâm về vấn đề này. Điều quan trọng nhất của việc hợp tác này là nhằm cung cấp cho cộng đồng quốc tế thông tin về nguồn gốc và diễn biến của đại dịch, qua đó đảm bảo rằng tất cả các nước sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn và ngăn chặn một đại dịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia Marise Payne được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa yêu cầu các cơ quan tình báo của nước này trong vòng 90 ngày phải tiến hành làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Hiện phía Mỹ có hai giả thuyết về sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đó là bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm và bắt nguồn từ động vật hoang dã. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có đủ thông tin để khẳng định giả thuyết nào có nhiều khả năng hơn.

Động thái mới của Australia có thể sẽ khiến quan hệ với Trung Quốc tiếp tục xấu thêm.

Tháng 4/2020, Australia đã lên tiếng kêu gọi điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19 và trách nhiệm của các bên liên quan khi để dịch bệnh lây lan trên toàn cầu. Sau lời kêu gọi của Australia, quan hệ của Australia với Trung Quốc đã xuống dốc không phanh. Trung Quốc đã áp đặt một loạt các rào cản thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Australia khiến các doanh nghiệp của nước này thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Tổng thống Biden yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19
Phản ứng của Trung Quốc sau khi Tổng thống Biden yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích giả thuyết virus "lọt ra ngoài từ phòng thí nghiệm" và hối thúc một cuộc điều tra vào các phòng thí nghiệm sinh học bí mật trên thế giới.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Tổng thống Biden yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Tổng thống Biden yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích giả thuyết virus "lọt ra ngoài từ phòng thí nghiệm" và hối thúc một cuộc điều tra vào các phòng thí nghiệm sinh học bí mật trên thế giới.

Tổng thống Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19
Tổng thống Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden yêu cầu các quan chức tình báo Mỹ “tăng gấp đôi” nỗ lực để điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

Tổng thống Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden yêu cầu các quan chức tình báo Mỹ “tăng gấp đôi” nỗ lực để điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Mỹ thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19
Mỹ thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 24/5 cho biết giới chức Mỹ sẽ không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của Covid-19 mà không có một cuộc điều tra độc lập và thêm dữ liệu từ phía Trung Quốc.

Mỹ thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19

Mỹ thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 24/5 cho biết giới chức Mỹ sẽ không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của Covid-19 mà không có một cuộc điều tra độc lập và thêm dữ liệu từ phía Trung Quốc.