Australia và Mỹ kêu gọi Luật ATGT trên biển của Trung Quốc phải phù hợp với UNCLOS

VOV.VN - Ngày 17/9, Australia và Mỹ lần đầu cùng lên tiếng về Luật an toàn giao thông trên biển sửa đổi mà Trung Quốc mới đưa vào thực thi hồi đầu tháng.

Hai nước cho rằng, luật này cùng với các nội luật khác của Trung Quốc cần phải phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau Đối thoại 2+2 diễn ra tại Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ đề cập 10 nội dung trong đó có hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phục hồi sau Covid-19, quốc phòng và an ninh, AUKUS, biến đổi khí hậu-năng lượng sạch và môi trường... Trong đó, Biển Đông tiếp tục là một trong những chủ đề được các nhà lãnh đạo hai nước đề cập.

Đáng chú ý, trong tuyên bố chung đưa ra vào ngày 17/9, ngoài việc tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, các nhà lãnh đạo Australia và Mỹ còn nêu bật 4 vấn đề đáng chú ý.

Thứ nhất, Australia và Mỹ bày tỏ ý định tăng cường hợp tác và tiến hành các cuộc tập trận hàng hải với nhiều đối tác. Thứ hai, Australia và Mỹ sẽ cùng với các đối tác tìm cách đối phó với “chiến thuật vùng xám”. Thứ ba, hai nước cho rằng tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là rộng lớn nhưng không có căn cứ pháp luật. Thứ tư, Mỹ và Australia kêu gọi các nội luật, trong đó có Luật an toàn giao thông trên biển sửa đổi mà Trung Quốc vừa đưa vào thi hành hồi đầu tháng này cần phải tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng cho biết Australia và Mỹ coi trọng vai trò của Đài Loan (Trung Quốc) trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và bày tỏ ý định sẽ thúc đẩy hợp tác với Đài Loan.

Trước những tuyên bố mới của Australia và Mỹ, phía Trung Quốc ngay lập tức đã lên tiếng phản đối. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã bác bỏ cái mà họ gọi là “những cáo buộc vô căn cứ” đối với Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia khẳng định “động thái nhỏ này nhằm gây áp lực lên Trung Quốc và sẽ chẳng có lợi ích gì khi nó chỉ là một trò hề được dàn dựng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?
Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ giúp Australia chế tạo tàu ngầm hạt nhân sẽ cho phép các tàu ngầm của Australia cho thể di chuyển xa hơn, giảm độ ồn, qua đó cải thiện năng lực tác chiến trong khu vực đang có sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ giúp Australia chế tạo tàu ngầm hạt nhân sẽ cho phép các tàu ngầm của Australia cho thể di chuyển xa hơn, giảm độ ồn, qua đó cải thiện năng lực tác chiến trong khu vực đang có sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc
Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.