Australia và New Zealand phản ứng trước tình hình ở Myanmar

VOV.VN - Sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ ở nước này vào sáng 1/2, Australia và New Zealand đã có phản ứng chính thức.

Trong thông báo vừa đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết, “chính phủ Australia quan ngại sâu sắc trước thông tin quân đội Myanmar một lần nữa tìm cách giành quyền kiểm soát Myanmar và bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint”. Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne khẳng định, “Australia ủng hộ lâu dài đối với Myanmar và quá trình chuyển đổi dân chủ ở nước này. Australia kêu gọi quân đội tôn trọng pháp quyền, giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế hợp pháp và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự và những người khác đang bị giam giữ bất hợp pháp”. Australia “ủng hộ mạnh mẽ việc triệu tập lại Quốc hội một cách hòa bình, phù hợp với kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020”.

Bộ Ngoại giao New Zealand cũng đã ra tuyên bố đề nghị “nhanh chóng trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ và mọi vấn đề phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình”. Tuyên bố này cũng khẳng định “một cuộc bầu cử đã diễn ra và ý chí dân chủ của người dân cần được tôn trọng”. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta cũng bày tỏ sự quan ngại trước những diễn biến tại Myanmar và cho biết một trong những bước đi tiếp theo, New Zealand sẽ xem xét về chương trình viện trợ mà nước này dành cho Myamar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ
Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

VOV.VN - Mỹ và Australia đã kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác bị bắt giữ trong cuộc bố ráp vào rạng sáng ngày 1/2.

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

VOV.VN - Mỹ và Australia đã kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác bị bắt giữ trong cuộc bố ráp vào rạng sáng ngày 1/2.

Chính biến ở Myanmar xảy ra sau khi quân đội cáo buộc gian lận bầu cử
Chính biến ở Myanmar xảy ra sau khi quân đội cáo buộc gian lận bầu cử

VOV.VN - Quân đội Myanmar cáo buộc gian lận khi tên của nhiều người bị lặp lại trong danh sách bầu cử ở một số quận, đồng thời tỏ ra không hài lòng với phản ứng của ủy ban bầu cử đối với các khiếu nại gian lận.

Chính biến ở Myanmar xảy ra sau khi quân đội cáo buộc gian lận bầu cử

Chính biến ở Myanmar xảy ra sau khi quân đội cáo buộc gian lận bầu cử

VOV.VN - Quân đội Myanmar cáo buộc gian lận khi tên của nhiều người bị lặp lại trong danh sách bầu cử ở một số quận, đồng thời tỏ ra không hài lòng với phản ứng của ủy ban bầu cử đối với các khiếu nại gian lận.

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao
Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Quân đội Myanmar hôm nay (2/1) ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời cho biết, quyền lực đã được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Quân đội tuyên bố sẽ kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm.

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Quân đội Myanmar hôm nay (2/1) ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời cho biết, quyền lực đã được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Quân đội tuyên bố sẽ kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm.